Truy tố đối tượng giết người về 2 tội danh

17:02' - 18/07/2018
BNEWS Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng số 275/CT-VKS-P2 truy tố bị can Phạm Thanh Tùng về 2 tội “Giết người”; “Cướp tài sản”.

Ngày 18/7, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng số 275/CT-VKS-P2 truy tố bị can Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1996, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về 2 tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm g, điểm n – Bộ luật Hình sự năm 2015; “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 khoản 2, điểm đ – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nạn nhân trong vụ án là chị Phạm Thu H. (sinh năm 1981, ở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Vụ án này xảy ra vào tháng 10/2017 đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Tùng là sinh viên trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. Khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội Facebook, Tùng quen biết chị Phạm Thu H.

Do đánh bạc bị thua phải vay nợ nhiều người nên Tùng nảy sinh ý định giết chết chị H. để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 9 giờ ngày 31/10/2017, Tùng đến nhà chị H. chơi và quan hệ tình dục với chị H., được chị H. cho 1 triệu đồng.

Đến 14 giờ cùng ngày, khi thấy chị H. ngồi ở ghế của bàn ăn, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng vào bên trong phòng, Tùng đi từ đằng sau đến chỗ chị H. đang ngồi, vòng tay ra trước cổ của chị H. và siết chặt.

Thấy chị H. hô “Cướp, cứu!”, Tùng đã bịt mồm chị H. rồi dùng cả 2 tay bóp cổ chị H.

Trong khi bóp cổ chị H., Tùng với chiếc kéo chuôi vàng để ở rìa mép bàn ăn đâm 2 nhát vào vùng ngực bên trái của chị H.

Sau khi đâm xong, Tùng tiếp tục bóp cổ chị H., rồi vào gian bếp lấy 2 con dao nhọn ra đâm thêm 2 nhát vào ngực chị H. làm chị tử vong.

Sau khi gây án, Tùng lục tìm tài sản, chiếm đoạt được của chị H. số tài sản trị giá 120 triệu đồng, gồm 1 điện thoại Iphone7 trị giá 12 triệu đồng, 1 điện thoại hiệu Vertu trị giá 80 triệu đồng và số tiền 28 triệu đồng.

Tùng đem bán điện thoại hiệu Vertu được 65 triệu đồng, bán chiếc điện thoại Iphone7 được 8,5 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được của chị H., Tùng sử dụng trả nợ hết gần 50 triệu đồng, còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.

Đến 11giờ 20 phút ngày 1/11/2017, khi Tùng đi ra khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để mua quần áo thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt khẩn cấp và thu giữ trên người Tùng 39,5 triệu đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục