Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam

10:41' - 14/05/2016
BNEWS Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam.
Khởi tố bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Ảnh: Dân Việt

11 bị can, trong đó có Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (7/11 bị can còn bị truy tố thêm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng).

Đối với 25 bị can khác, bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cáo trạng xác định với các hành vi trên, bị can Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây tổng thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Danh có vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các bị can khác có vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục