Tự do hóa thương mại khiến Mỹ mất 736.000 việc làm

13:14' - 15/03/2016
BNEWS Tổ chức Public Citizen đánh giá tác động của các thỏa thuận FTA tới nền kinh tế Mỹ, trong đó cho rằng các FTA đã khiến Mỹ mất trên 736.000 việc làm.
Tự do hóa thương mại khiến Mỹ mất 736.000 việc làm. Ảnh: TTXVN

Thâm hụt thương mại của Mỹ với các đối tác ký FTA song phương đã tăng gần năm lần so với thời điểm trước khi thỏa thuận có hiệu lực, trong khi thâm hụt thương mại với các nước không phải đối tác FTA giảm xuống.

Theo Public Citizen, có hai nhân tố làm gia tăng thâm hụt, đó là nhập khẩu vào Mỹ từ các đối tác FTA tăng, trong khi xuất khẩu của Mỹ sang các đối tác FTA thấp hơn các nước không phải đối tác FTA. Trong vòng 10 năm qua (tính từ 2005-2015), mức tăng xuất khẩu của Mỹ sang các đối tác FTA thấp hơn 29% mức tăng xuất khẩu của Mỹ ra thế giới.

Các chuyên gia kinh tế nhận định Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là nguyên nhân chính làm giãn rộng khoảng cách thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada, đồng thời khiến thặng dư thương mại của Mỹ với Mexico chuyển thành thâm hụt thương mại hơn 100 tỷ USD.

FTA Mỹ-Hàn khiến thâm hụt thương mại của Mỹ tăng 83% trong vòng bốn năm kể từ khi thỏa thuận được thông qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục