Tỷ lệ thất nghiệp tại Philippines giảm xuống thấp nhất trong 10 năm

21:17' - 12/03/2016
BNEWS Theo truyền thông Philippines ngày 11/3, số người thất nghiệp tại nước này trong tháng 1/2016 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Philippines giảm xuống thấp nhất trong 10 năm. Ảnh: TTXVN

Dựa trên kết quả sơ bộ Cuộc khảo sát lực lượng lao động (LFS) của Cơ quan Thống kê Philippine (PSA), tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Một vừa qua đã giảm xuống còn 5,8%, so với mức 6,6% cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường việc làm được cải thiện trên diện rộng ở hầu hết các vùng, ở mọi nhóm tuổi và cho cả nam giới và nữ giới.

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Xã hội Emmanuel F. Esguerra cho biết thị trường lao động của Philippines đã được thúc đẩy bởi nhiều cơ hội việc làm tốt hơn trong các ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong tháng 1/2016, ngành công nghiệp tạo ra 508.000 việc làm, trong khi ngành dịch vụ tạo ra 1,18 triệu.

Với tỷ lệ việc làm tăng nhanh hơn (2%) so với tăng trưởng của lực lượng lao động (1,1%), số lượng người thất nghiệp đã giảm 279.000 người xuống còn 2,4 triệu người trong giai đoạn này.

Theo ông Esguerra, với tình hình thị trường lao động thuận lợi trong tháng 1/2016 và tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc tiếp tục giảm, mục tiêu đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 6,5-6,7% cho năm 2016 trong Kế hoạch Phát triển Philippines là có khả năng đạt được.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục