Tỷ phú Bloomberg tài trợ 4,5 triệu USD cho Hiệp định Paris

19:44' - 23/04/2018
BNEWS Cựu Thị trưởng thành phố New York, tỷ phú Michael Bloomberg đã cam kết tài trợ 4,5 triệu USD nhằm thực hiện cam kết của Mỹ đối với Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.
Cựu Thị trưởng thành phố New York, tỷ phú Michael Bloomberg. Ảnh: reuters

Với số tiền này, ông Bloomberg hy vọng sẽ Mỹ trở lại thỏa thuận biến đổi khí hậu được 197 nước thông qua.

Theo ông Michael Bloomberg, ông nhận thấy mình có trách nhiệm giúp cải thiện môi trường sau quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này hồi tháng 6/2017, một quyết định bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt.

Trước đó, ngày 5/3, ông Michael Bloomberg đã được bổ nhiệm làm Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Theo đó, ông Bloomberg sẽ hậu thuẫn chiến lược khí hậu và những nỗ lực của Tổng thư ký hướng tới Hội nghị cấp cao về khí hậu dự kiến diễn ra tại trụ sở Liên hợp Quốc ở thành phố New York trong năm 2019.

Ông Bloomberg, nhà sáng lập hãng tin tài chính Bloomberg, từng giữ chức vụ Thị trưởng thành phố New York từ năm 2002 đến 2013.

Tháng 1/2014, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi đó là ông Ban Ki-moon đã bổ nhiệm ông làm Đặc phái viên Liên hợp quốc về các thành phố và tình trạng biến đổi khí hậu.

Được thông qua tại Paris (Pháp) vào cuối năm 2015, Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu toàn cầu quy định một loạt biện pháp để bảo vệ khí hậu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong phạm vi 1,5-2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

Ngoài ra, hiệp định đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020, các nước phát triển sẽ huy động tối thiểu 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang sử dụng những nguồn năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp định này, đảo ngược những bước đi tích cực trước đó của Chính quyền Barack Obama trong vấn đề bảo vệ bầu khí quyển trên toàn cầu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục