Tỷ phú Mark Zuckerberg muốn chống tin tức giả trên Facebook

19:36' - 20/11/2016
BNEWS Ông Zuckerberg đã đề cập tới nhiều dự án đối phó với "thông tin giả", gồm phương pháp xác minh và phát hiện hiệu quả hơn.
Người sáng lập trang mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg Ảnh: Reuters

Người sáng lập trang mạng xã hội Facebook, Mark Zuckerberg (Mác Dúc-cơ-bớc) ngày 20/11 đã tóm tắt kế hoạch đối phó vấn đề tin tức giả mạo trên Facebook.

Động thái trên diễn ra sau khi trang mạnh xã hội lớn nhất toàn cầu này trở thành tâm điểm tranh cãi do một số người dùng nói rằng tin tức giả mạo đã làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Ông Zuckerberg đã đề cập tới nhiều dự án đối phó với "thông tin giả", gồm phương pháp xác minh và phát hiện hiệu quả hơn. Tỷ phú Zuckerberg nhấn mạnh đây là vấn đề "phức tạp cả về kỹ thuật và triết lý" nhưng Facebook coi đây là trách nhiệm lớn của mình. Theo ông, Facebook không muốn hạn chế chia sẻ bình luận hay trở thành "quan tòa quyết định sự thật".

Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tuần trước, nhiều người phê phán ông Zuckerberg, đồng thời cho rằng những tin tức giả trên Facebook đã giúp ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump (Đô-nan Trăm) đắc cử.
Ông Zuckerberg đã bác bỏ cáo buộc này. Tuy vậy, các trang tin giả đang gia tăng vì lợi nhuận có được nhờ quảng cáo trên mạng.

Hãng Google cũng vừa loan báo sẽ nỗ lực hơn để ngăn không cho các trang tin giả kiếm tiền nhờ quảng cáo. Ngay sau đó, Facebook cũng thông báo hạn chế tương tự về việc sử dụng mạng quảng cáo của họ.
Hiện trên thế giới có hơn 1,4 tỷ người sử dụng Facebook để kết nối với những gì quan trọng với họ và hơn 900 triệu lượt người truy cập mỗi ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục