UAE thúc đẩy dự án điện Mặt trời

13:35' - 17/09/2017
BNEWS Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất vừa thông báo bản hợp đồng tiếp tục triển khai giai đoạn 4 và cũng là giai đoạn cuối cùng của dự án Công viên năng lượng Mặt trời Mohamed ben Rached Al-Maktoum.

Dự kiến sẽ sản xuất khoảng 1.000 Megawatt (MW) đến năm 2020 và sau đó sẽ tăng lên 5.000 MW vào năm 2030.
Liên doanh nhà thầu Shanghai Electric của Trung Quốc và ACWA Power của Saudi Arabia đã giành được quyền thực hiện hợp đồng trị giá 3,8 tỷ USD kể trên. Bắt đầu hoạt động từ năm 2013, tổng chi phí của dự án Công viên năng lượng Mặt trời Mohamed ben Rached Al-Maktoum lên đến 13,6 tỷ USD. Giai đoạn thứ tư của dự án sẽ bao gồm việc xây dựng một nhà máy điện 700 MW dự kiến được khánh thành vào quý IV/2020.
Trước đó, giai đoạn đầu tiên với 152.000 tấm pin năng lượng Mặt trời có công suất 13 MW đã được hoàn thành vào năm 2013, trong khi giai đoạn hai với công suất 200 MW đã được bắt đầu vào tháng 3/2017 vừa qua. Năm 2016, Cơ quan Quản lý Điện và Nước Dubai (DEWA) đã lựa chọn một tập đoàn do Masdar d’Abou Dhabi lãnh đạo, để triển khai giai đoạn ba của dự án với công suất lên đến 700 MW, dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2020.
Với trữ lượng dầu khiêm tốn, Dubai có tham vọng sản xuất 75% nhu cầu điện năng từ năng lượng tái tạo vào năm 2050. Đồng thời, Abu Dhabi của UEA này cũng đang xây dựng tại Abou Dhabi bốn nhà máy điện hạt nhân có công suất 1.400 MW mỗi nhà máy, với tổng số tiền lên đến 25 tỷ USD, trong đó nhà máy đầu tiên dự kiến sẽ được khánh thành vào năm 2018.
UEA là một trong những nhà xuất khẩu dầu và đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch trong sản xuất năng lượng. Đầu 2017, UAE đã công bố ý định đầu tư 163 tỷ USD vào các dự án nhằm giúp các nguồn năng lượng tái tạo có thể đáp ứng được gần 50% nhu cầu năng lượng trong nước.
Các quốc gia vùng Vịnh nằm tại một trong những khu vực đón nhiều ánh nắng Mặt trời nhất trên thế giới, nhưng sản lượng điện Mặt trời vẫn còn rất khiêm tốn so với những quốc gia sản xuất năng lượng Mặt trời hàng đầu thế giới.

>>> Saudi Arabia và UAE phủ nhận thông tin mở cửa không phận cho Qatar

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục