UAE và Trung Quốc thành lập quỹ đầu tư chung trị giá 10 tỷ USD

11:39' - 16/12/2015
BNEWS Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Trung Quốc vừa ký thỏa thuận thành lập quỹ hợp tác đầu tư chiến lược chung trị giá 10 tỷ USD.

Thỏa thuận trên được ký trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc trong ba ngày từ ngày 14/12 của phái đoàn cấp cao UAE do Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan của Tiểu Vương quốc Abu Dhabi thuộc UAE dẫn đầu, nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.

Phát biểu sau khi chứng kiến lễ ký thỏa thuận, Thái tử bin Zayed nhấn mạnh việc hình thành quỹ hợp tác đầu tư chung 10 tỷ USD phản ánh mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa UAE và Trung Quốc, đồng thời khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế song phương.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng rằng quỹ đầu tư chiến lược chung này sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ kinh tế và chiến lược lược giữa Trung Quốc và UAE.

Quỹ hợp tác đầu tư chiến lược chung Trung Quốc - UAE sẽ chú trọng vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, công nghệ và chế tạo. Quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và UAE trên lĩnh vực kinh tế và thương mại đang ngày càng khởi sắc.

Trao đổi buôn bán giữa hai bên đã tăng mạnh từ 63 triệu USD trong năm 1984, thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, lên 54,8 tỷ USD trong năm 2014 và con số này dự kiến sẽ vọt lên 60 tỷ USD vào cuối năm 2015./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục