Ứng dụng di động tránh lãng phí thực phẩm ở Séc

14:23' - 24/04/2017
BNEWS Trong khuôn khổ chiến dịch chống lãng phí thực phảm ở Séc, một cuộc thi sáng tạo ứng dụng di động mới để phân phối lại lượng thức ăn dư thừa từ các nhà hàng vừa được phát động.

Đài phát thanh Séc Radio Praha cho biết, mỗi năm tại Séc có 730 tấn thực phẩm còn sử dụng được bị vứt vào thùng rác, còn trong toàn Liên minh châu Âu (EU) là 88 tấn, giá trị lên tới 143 triệu euro. Trong khi đó thì cả ở Séc lẫn EU đều có một lượng người không nhỏ luôn thiếu lương thực.

Ứng dụng này sẽ do các nhà lập trình viên tự nguyện của Food Waste Hackathon tạo ra, có chức năng trao đổi thông tin về các xưởng bánh, người bán hàng muốn phân phát miễn phí hay giảm giá số thực phẩm dư thừa chưa bán hết trong ngày cho những ai có nhu cầu.

Cuộc thi về sáng tạo ứng dụng di động nói trên giúp kết nối các chuyên gia tin học với các tình nguyện viên thuộc Ngân hàng Thực phẩm Praha để tránh lãng phí thức ăn. Ban giám khảo chuyên nghiệp sẽ đánh giá các ứng dụng và sẽ trao phần thưởng cho những tác giả xuất sắc.

Người đoạt giải nhất sẽ có cơ hội đưa ứng dụng của mình vào phòng thực nghiệm của Quỹ Vodafone (mạng di động lớn nhất ở Séc) để sau đó bước ra thị trường.

Trên thế giới từ lâu đã có các ứng dụng giúp cho người dân tiêu thụ thực phẩm một cách thông minh. Chẳng hạn, camera gắn trong tủ lạnh phát tín hiệu tới điện thoại di động của chủ nhà để nhắc họ đừng mua quá nhiều thức ăn ở siêu thị. Tuy nhiên, đối với người Séc điều này còn xa vời./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục