Vấn đề người di cư: Đức bắt giữ 40 đối tượng trong chiến dịch truy quét tội phạm di cư

21:09' - 17/01/2016
BNEWS Ngày 17/1, cảnh sát Đức đã bắt giữ 40 đối tượng trong chiến dịch bố ráp ở thành phố Düsseldorf, do liên quan tới cuộc điều tra về nhóm trộm cắp có tổ chức liên quan đến những người gốc Bắc Phi.
Cảnh sát Đức bắt giữ 40 đối tượng trong chiến dịch truy quét tội phạm di cư. Ảnh: TTXVN.

Thông báo của cảnh sát nêu rõ chiến dịch huy động 300 nhân viên cảnh sát tiến hành khám xét 18 quán cà phê tại khu vực gần nhà ga đường sắt trung tâm, nơi có đông người gốc Bắc Phi sinh sống.

294 người đã bị kiểm tra, và 40 người đã bị bắt giữ - trong đó có 38 đối tượng bị tình nghi cư trú trái phép. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tịch thu 6 điện thoại di động được báo là mất cắp trước đó.

Tuy nhiên, cảnh sát cho hay cuộc bố ráp tối 16/1 đã được lên kế hoạch từ cuối năm 2015, chứ không phải xuất phát từ các vụ tấn công bạo lực dịp Năm Mới vừa qua tại nhiều thành phố của Đức./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục