Vấn đề người di cư: Số người nhập cư trái phép vào Mỹ giảm kể từ năm 2009

11:53' - 26/04/2017
BNEWS Số người nhập cư trái phép vào Mỹ đã giảm xuống còn 11 triệu người kể từ năm 2009, chủ yếu do số người Mexico nhập cư bất hợp pháp trên đất Mỹ giảm.
Người Mexico nhập cư bất hợp pháp trên đất Mỹ giảm rõ rệt. Ảnh: Los Angeles Times

Kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vừa được công bố tại Mỹ ngày 25/4, sử dụng dữ liệu từ năm 2015, cho thấy số người nhập cư không hợp lệ vào Mỹ trong năm 2009 là 11,3 triệu, trong đó số người Mexico nhập cư trái phép giảm từ 6,4 triệu xuống còn 5,6 triệu người. 

Cuộc khảo sát trên được công bố giữa lúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và xây tường biên giới với Mexico để chặn làn sóng nhập cư trái phép vào Mỹ.

Báo cáo của Pew cho thấy tình trạng nhập cư bất hợp pháp tăng cao trong thập kỷ 90 đã bắt đầu diễn ra trong những năm 2000. Kể từ đó, số người nhập cư trái phép từ Mexico giảm, trong khi số dân nhập cư từ châu Á và Trung Mỹ tăng.

Số người nhập cư trái phép từ Trung Mỹ vào Mỹ trong năm 2015 là 1,8 triệu, tăng từ con số 1,6 triệu của 6 năm trước. Trong khi đó, số dân nhập cư trái phép từ châu Á vào Mỹ tăng từ 1,3 triệu lên 1,5 triệu người.

Ngoài ra, Pew cũng đưa ra ước tính sơ bộ về số người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trong năm 2016 là 11,3 triệu, không khác biệt lắm so với số liệu của năm 2015./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục