Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hồ Bắc

19:03' - 13/08/2015
BNEWS Ngày 13/8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc chi nhánh tỉnh Hồ Bắc tổ chức Hội thảo kinh tế thương mại Việt Nam – Hồ Bắc (Trung Quốc) 2015.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc chi nhánh tỉnh Hồ Bắc tổ chức Hội thảo kinh tế thương mại Việt Nam – Hồ Bắc (Trung Quốc) 2015.


Ảnh minh họa. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI nhấn định, Trung Quốc là nước có lượng du khách đến Việt Nam nhiều nhất năm 2014 với 1,9 triệu lượt khách du lịch. Riêng 5 tháng đầu năm nay, con số này đã đạt 700.000 lượt khách du lịch tới Việt Nam.

Đánh giá về sự mất cân đối giữa tỷ trọng xuất và nhập khẩu của Việt Nam đối với Trung Quốc, ông Khương nhận định, các doanh nghiệp Trung Quốc rất quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp, chế tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng…  "Đây là điều chúng ta cần tập trung nhiều hơn để thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc. Từ đó hướng tới mục tiêu cân bằng cán cân thương mại giữa 2 quốc gia", ông Khương nói.

Ông Gan Rong Kun, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của tỉnh Hồ Bắc. Việc tổ chức hội thảo kinh tế thương mại Việt Nam – Hồ Bắc hướng tới mục tiêu thắt chặt tình hữu nghị theo phương châm hợp tác đầu tư cùng thắng.

Đó chính là lý do đã có rất nhiều doanh nghiệp, dự án của Hồ Bắc đầu tư tại Việt Nam như dự án cảng quốc tế Sài Gòn, dự án cảng biển quốc tế SSIT, Nhà máy luyện thép Formosa, cảng biển Trà Vinh, Nhiệt điện Hải Dương.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 6 năm 2015, kim ngạch thương mại song phương đạt 31,94 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 7,72 tỷ USD sang Trung Quốc, tăng 4,67% và nhập khẩu từ Trung Quốc 24,21 tỷ USD, tăng 21,8%. Như vậy tỷ lệ nhập siêu đã là 16,49 tỷ USD, tăng 32,07% so với cùng kỳ năm 2014.

Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là các mặt hàng như dầu thô, than đá, máy tính, điện thoại, cao su, gạo, rau hoa quả, thủy hải sản… và nhập khẩu từ Trung Quốc các máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, linh kiện điện tử, may mặc, sắt thép, phân bón…
Không chỉ hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc còn được xây dựng trên cơ sở hợp tác đầu tư, phát triển du lịch.

Theo Cục xúc tiến đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính lũy kế đến hết tháng 3/2015, Trung Quốc có 1.112 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký lên tới 8 tỷ USD, đứng hàng thứ 9 trong tổng số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghiệp và khai khoáng. Các dự án của doanh nghiệp Trung Quốc đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Hưng Yên, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Chỉ riêng trong năm 2014, Trung Quốc đã có 99 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký lên tới 253 triệu USD./.

Thạch Huê


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục