Việt Nam thắng thầu 450.000 tấn gạo xuất sang Philippines

15:05' - 18/09/2015
BNEWS Theo đó, 125.000 tấn gạo đầu tiên sẽ được giao cho phía Philippines vào tháng Mười Một và 125.000 tấn gạo tiếp theo sẽ được bàn giao vào cuối tháng Mười Hai năm nay.


Đóng bao gạo xuất khẩu tại kho gạo của Công ty Lương thực sông Hậu (Cần Thơ) trong Khu công nghiệp Trà Nóc 1. Ảnh: Đình Huệ-TTXVN

Theo tờ ''Manila Bulletin'', Việt Nam đã thắng thầu 450.000 tấn gạo xuất sang Philippines (Phi-líp-pin) trong phiên đấu thầu vừa do Cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) tổ chức ngày 17/9 tại thành phố Quezon.

Ủy ban mua sắm liên chính phủ của NFA cho biết đã hoàn tất việc đấu thầu nhập khẩu tổng cộng 750.000 tấn gạo, trong đó có 250.000 tấn gạo cho năm nay và 500.000 tấn gạo cùng loại cho năm 2016, để chuẩn bị đối phó với hiện tượng El Nino.

Việt Nam trúng thầu cung cấp cho Philippines 450.000 tấn gạo với giá 426,6 USD/tấn, so với giá của NFA đưa ra là 426,83 USD/tấn. Trong khi đó, Thái Lan cũng đồng ý cung cấp cho Philippines 300.000 tấn gạo còn lại bằng với giá gạo của Việt Nam.

Theo đó, 125.000 tấn gạo đầu tiên sẽ được giao cho phía Philippines vào tháng Mười Một và 125.000 tấn gạo tiếp theo sẽ được bàn giao vào cuối tháng Mười Hai năm nay. Khối lượng 500.000 tấn gạo còn lại sẽ được bàn giao trong ba đợt vào tháng Một, tháng Hai và tháng Ba năm 2016.

Sau phiên đấu thầu, Phó chủ tịch Ủy ban mua sắm liên chính phủ của NFA Patricia Galang-De Jesus cho biết sẽ có thông báo về việc trúng thầu trong ba ngày tới.

Theo dự báo, hiện tượng El Nino sẽ tồi tệ hơn bắt đầu từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016.

Kim Dung (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục