Vụ cano va chạm với sà lan: Đã tìm thấy thi thể của cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường

21:40' - 21/06/2018
BNEWS Sau 1 tuần nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 19 giờ tối 21/6, thi thể Đại úy Danh đã được tìm thấy cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 500m.
Trưa ngày 15/6, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, đến 11 giờ trưa nay công tác tìm kiếm Đại úy Huỳnh Thanh Danh - Cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường Công An tỉnh An Giang (PC49) mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 14/6 giữa giữa ca nô của Đoàn kiểm tra liên ngành khi đi làm nhiệm vụ (kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và khai thác lớp đất mặt trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang) với sà lan chở cát mang số hiệu KG-57199 (đang neo đậu) vẫn đang được tích cực triển khai. Ảnh: TTXVN

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, lúc 19 giờ ngày 21/6, thi thể Đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang bị mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên sông Hậu vào tối 14/6, đã được tìm thấy.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai giao thông đường thủy trên sông Hậu thuộc khu vực xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên (An Giang), tỉnh An Giang đã huy động hàng trăm người tìm kiếm anh Danh nhưng do nước sông Hậu đang vào mùa chảy xiết nên việc tìm kiếm khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống thành phố Cần Thơ cách hiện trường hơn 17km nhưng vẫn không tìm được anh Danh.
Sau 1 tuần nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 19 giờ tối 21/6, thi thể Đại úy Danh đã được tìm thấy cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 500m. Hiện ngành chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Trước đó, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 14/6, thực hiện Kế hoạch phối hợp giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) và khai thác lớp đất mặt trái phép trên địa bàn An Giang của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, Đoàn công tác liên ngành gồm 8 người đi trên canô số hiệu AG-22365 do ông Nguyễn Văn Dũng, Đội thanh tra an toàn số 7, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam điều khiển, lưu thông trên sông Hậu theo hướng từ Long Xuyên đi Châu Đốc (luồng sông giữa xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới, khi đến khu vực xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới đã xảy ra va chạm với sà lan KG-57199 chở khoảng 450m3 cát đang neo đậu ở phía bờ huyện Chợ Mới (An Giang). Sà lan KG-57199 do Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1968, trú ở xã Hưng Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) điều khiển.
Vụ va chạm đã làm ông Nguyễn Văn Dũng, Đội thanh tra an toàn số 7, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam (người lái canô) chết tại chỗ; Đại úy Huỳnh Thanh Danh mất tích; 6 người khác bị thương, trong đó Thiếu tá Nguyễn Văn Lê, cán bộ Phòng cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang và Trần Việt Hùng, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh./.

>>> Bình Dương: Tìm kiếm ba người mất tích trong vụ sà lan bị lật

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục