Vụ lật tàu ở Thanh Hóa: Khởi tố bị can hai nhân viên gác chắn

16:58' - 25/05/2018
BNEWS Ngày 25/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai nhân viên gác chắn trong vụ lật tàu nghiêm trọng khiến hai người bị chết và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn: Nhiều toa tầu bị đứt gãy. Ảnh: Duy Hùng - TTXVN

Theo đó, hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) và Phạm Văn Vui (40 tuổi), thường trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với hai bị can này để phục vụ điều tra.

Như TTXVN đã đưa tin, rạng sáng 24/5, tàu SE 19 đi qua khu vực trạm gác chắn tàu tại Km234+050, khu gian Khoa Trường - Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) đã đâm trực diện vào xe tải biển kiểm soát 37C - 151.38.

Vụ tai nạn khiến hai lái tàu Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1976, quê huyện Hưng Hà, Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đệ (sinh năm 1985, quê huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) tử vong và 14 người khác bị thương.

Vụ tai nạn cũng khiến 6 toa tàu bị lật, trong đó có 4 toa khách, một toa chở hàng và một toa phòng ăn đầu máy.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này, ngành đường sắt đã huy động hàng trăm cán bộ công nhân viên cùng các lực lượng chức năng như Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, công an, y tế khẩn trương đến hiện trường tập trung cứu chữa người gặp nạn, khẩn trương thông tuyến đường sắt.

Đến 14 giờ ngày 24/5, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã được thông tuyến.

Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cũng điều động 10 xe bus để vận chuyển 400 hành khách trên tàu SE 19 ra Quốc lộ 1A đón xe về Hà Nội và các địa phương lân cận.

Với những tàu khác bị kẹt do đường ray bị hỏng, hành khách được hỗ trợ di chuyển, đón tàu khác ở phía Nghệ An và Thanh Hóa để tiếp tục hành trình.

Tính đến chiều 25/5 vẫn còn 9 hành khách đi trên chuyến tàu đang điều trị tại các Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)./.

>> Hơn 300 công nhân nỗ lực thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau vụ lật tàu ở Thanh Hóa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục