Vụ máy bay MH370 mất tích: Chuyên gia hy vọng tìm thấy trong vòng một tháng

16:07' - 24/01/2018
BNEWS Các nhà khoa học hàng đầu Australia, những người định vị vùng tìm kiếm mới cho chiến dịch tìm kiếm máy bay bị mất tích MH370, hy vọng có thể tìm thấy chiếc máy bay này trong vòng vài tuần.

Ngày 22/1, công ty thăm dò đáy biển Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ đã khởi động một cuộc tìm kiếm mới đối với máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370, chở 239 người mất tích hồi tháng 3/2014 tại Ấn Độ Dương.

Được trang bị các tài liệu phân tích hải dương học và tàu tìm kiếm hiện đại bậc nhất thế giới Seabed Constructor, công ty này hy vọng sẽ làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lâu nhất của ngành hàng không.

Chuyên gia hải dương học David Griffin của cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia hàng đầu Australia CSIRO phát biểu: "Chúng tôi hy vọng họ có thể tìm thấy máy bay trong vòng một tháng đầu cuộc tìm kiếm. Malaysia đã cho thời hạn 3 tháng để hoàn tất cuộc tìm kiếm. Và chúng tôi đang ở trong tuần đầu tiên. Chúng tôi có thể sẽ có thông tin từ họ trong vòng vài tuần tới".

Trước đó, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất trong lịch sử do Australia dẫn đầu, đã được tiến hành ở khu vực rộng 120.000 km2 ngoài khơi bờ biển phía Tây Australia trong vòng 28 tháng mà không tìm thấy dấu vết nào của máy bay MH370. Chiến dịch đã chấm dứt vào tháng 1 năm ngoái.

Ngày 10/1, Chính phủ Malaysia đã ký một thỏa thuận với Ocean Infinity nối lại hoạt động tìm kiếm, theo đó nước này có thể sẽ trả cho công ty trên khoản tiền lên tới 70 triệu USD nếu tìm thấy MH370 trong vòng 90 ngày. Ocean Infinity sẽ tìm kiếm máy bay MH370 trong khu vực ưu tiên rộng 25.000 km2 trên cơ sở "không tìm thấy, không lấy phí".

Theo thỏa thuận, công ty này sẽ nhận được 20 triệu USD nếu tìm thấy chiếc máy bay trong khu vực tìm kiếm đầu tiên 5.000 km2, nhận 30 triệu USD nếu tìm thấy trong phạm vi mở rộng tìm kiếm 10.000 km2, và nhận 50 triệu USD nếu tìm thấy trong phạm vi 25.000 km2. Nếu tìm thấy MH370 ngoài khu vực được khoanh vùng, Ocean Infinity sẽ được trả khoản tiền lên tới 70 triệu USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục