WB: Philippines đứng thứ ba thế giới về kiều hối năm 2015

13:42' - 27/12/2015
BNEWS Theo Ngân hàng Thế giới (WB), lượng tiền gửi về nước của lao động Philippines ở nước ngoài dự báo sẽ đạt 29,7 tỷ USD trong năm 2015, đưa quốc gia này lên vị trí thứ ba thế giới về kiều hối.
Philippines đứng thứ ba thế giới về kiều hối năm 2015. Ảnh: Reuters

Tờ ''The Philippine Star'' ngày 27/12 dẫn thông tin WB cung cấp trong ấn bản về di cư và kiều hối của các quốc gia trên thế giới cho biết, Ấn Độ sẽ là nước đứng đầu về lượng kiều hối trong năm 2015 với khoảng 72,2 tỷ USD kiều hối, tiếp theo là Trung Quốc với 63,9 tỷ USD và Philippines.

Các nước khác có lượng kiều hối lớn là Mexico (25,7 tỷ USD), Pháp (24,6 tỷ USD), Nigeria (20,8 tỷ USD), Ai Cập (20,4 tỷ USD), Pakistan (20,1 tỷ USD), Đức (17,5 tỷ USD), Bangladesh (15,8 tỷ USD), Việt Nam (12,3 tỷ USD), Bỉ (11 tỷ USD), Tây Ban Nha (10,5 tỷ USD), và Indonesia (10,5 tỷ USD).

Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) ước tính lượng kiều hối đổ về nước trong năm nay thông qua hệ thống ngân hàng của nước này tăng hơn 5% so với năm ngoái, tuy nhiên, tỷ lệ kiều hối được dự báo vẫn ở mức 10% GDP.

Báo cáo của WB cũng cho biết trong năm 2015, lực lượng di cư quốc tế trên toàn thế giới sẽ gửi về gia đình tại đất nước của họ 601 tỷ USD, với các nước đang phát triển nhận khoảng 441 tỷ USD. Theo WB, lượng kiều hối trong thực tế là ''lớn hơn đáng kể'' bởi có những nguồn kiều hối chính thức và phi chính thức không được ghi lại.

Theo thống kê năm 2013, hơn 247 triệu người, tương đương 3,4% dân số thế giới, sống ở ngoài nước xuất xứ của họ. Mặc dù số lượng người di cư quốc tế đã tăng từ 175 triệu năm 2000 lên hơn 247 triệu trong năm 2013 và sẽ vượt 251 triệu vào năm 2015, tỷ lệ người di cư vẫn chỉ ở mức trên 3% dân số thế giới trong 15 năm qua.

Các quốc gia là điểm đến hàng đầu của những người di cư là Mỹ, Saudi Arabia (Arập Xê-út), Liên bang Nga, Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Anh, Pháp, Canada, Tây Ban Nha, và Australia. Năm 2014, Mỹ ước tính khoảng 56 tỷ USD chảy ra nước ngoài, tiếp theo là Saudi Arabia với 37 tỷ USD và Nga 33 tỷ USD.

Đối với Philippines, các điểm đến hàng đầu của người di cư Philippines là Saudi Arabia, các nước Trung Đông khác, Bắc Phi, Mỹ, Canada, và các nước ở châu Á. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục