WHO: Singapore là "hình mẫu" trong việc xử lý dịch Zika

15:11' - 03/09/2016
BNEWS Singapore đã phản ứng tốt trước diễn biến bùng dịch virus Zika ở nước này trong những ngày qua, và cách xử lý của Singapore có thể được coi là một “hình mẫu” cho các nước học tập.
Nhân viên Công ty NEA phun thuốc diệt muỗi trong nỗ lực đối phó với virus Zika ở khu vực Aljunied, SIngapore ngày 2/9. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây là đánh giá được người đứng đầu Ủy ban các vấn đề khẩn cấp và bùng phát dịch bệnh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Peter Salama, đưa ra ngày 2/9.

Theo ông Salama, kể từ khi xác nhận các trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ở Singapore, trong một thời gian rất ngắn, chính phủ nước này đã tiến hành một loạt công việc, như tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, đẩy mạnh công tác dịch tễ và y tế công cộng, kiểm soát xu hướng phát triển, theo dõi chi tiết các trường hợp nhiễm bệnh cũng như tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch dưới nhiều hình thức.

Ông Salama nhất mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao sự minh bạch và những báo cáo nhanh chóng mà Chính phủ Singapore đã thực hiện khi bùng phát dịch, đồng thời hy vọng tất cả các nước khác đều có thể làm như vậy".

Tính đến ngày 2/9, tổng cộng đã có 189 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Zika tại Singapore. Ông David Heymann, Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp của WHO, cho biết Singapore dự kiến sẽ hoàn thành báo cáo về các chủng virus của đợt bùng phát dịch lần này trong tuần tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục