WORLD CUP 2018: Tại sao Brazil và Costa Rica đều mặc áo "sân khách"?

08:14' - 23/06/2018
BNEWS Thay vì trang phục Vàng Xanh quen thuộc, Brazil chọn một sắc xanh cả áo lẫn quần. Costa Rica thì mặc nguyên cây trắng thay cho áo đỏ quần xanh "sân nhà".
Neymar (giữa) tranh bóng với Cristian Gamboa (trái) đội tuyển Costa Rica. Ảnh: THX/TTXVN

Người hâm mộ khá ngạc nhiên khi chứng kiến Brazil và Costa Rica bước ra SVĐ St Petersburg ở màn đụng độ tại bảng E ngày 22/6 trong cùng trang phục "sân khách", trong khi màu áo truyền thống của hai đội không có tương đồng màu sắc nào cả.

Thay vì trang phục Vàng Xanh quen thuộc, Brazil chọn một sắc xanh cả áo lẫn quần. Costa Rica thì mặc nguyên cây trắng thay cho áo đỏ quần xanh "sân nhà".

Khi được hỏi về lí do đằng sau sự lựa chọn khá lạ trên của cả hai đội, một người phát ngôn FIFA cho biết: "Các màu trang phục thực tế được thông báo với các đội từ tháng 4 và được tái xác nhận tại cuộc họp kỹ thuật một ngày trước trận đấu".

Theo người phát ngôn này, quyết định về màu trang phục dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có việc khả năng màu sắc khá giống gây nhầm lẫn hay theo yêu cầu từ các đội.

Ngoài ra cũng phải tính đến sự cân bằng giữa trang phục sân nhà và sân khách. Nhìn chung, FIFA cố gắng bảo đảm rằng mỗi đội sẽ được mặc trang phục chính thức ít nhất một lần ở vòng bảng".

Trước đó ở bảng C, Australia mặc trang phục sân khách màu xanh lá cây đậm trong trận hòa 1-1 với Đan Mạch ngày 21/6.

Màu vàng truyền thống "sân nhà" của Australia trên thực tế không mâu thuẫn gì với màu áo trắng quần đỏ của Đan Mạch.

Tuy nhiên, theo một số thông tin, việc Australia chọn trang phục "sân khách" là nhằm hỗ trợ cho tiền vệ Đan Mạch Thomas Delaney, người bị mù màu và khó phân biệt được màu vàng với màu trắng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục