WORLD CUP 2018: Thái Lan bắt giữ hơn 10.000 người vì cá độ bóng đá

21:36' - 04/07/2018
BNEWS Giới chức Thái Lan ngày 4/7 cho biết tính từ giữa tháng 6 vừa qua, khoảng 10.000 người tại nước này đã bị bắt giữ với cáo buộc cá độ dịp World Cup 2018.

Phó Cảnh sát trưởng Thái Lan Chalermkiat Srivorakhan nêu rõ con số trên gấp đôi so với giải đấu năm 2014. Theo quan chức này, sự gia tăng đối tượng đánh bạc chủ yếu là do việc dễ dàng tiếp cận đối với các trò chơi cá độ thông qua việc sử dụng điện thoại.

Ngoài việc bắt giữ các đối tượng tình nghi, cảnh sát còn tịch thu 40 triệu baht (tương đương 1,27 triệu USD) và đóng cửa 200 trang web cá độ. Ông nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch truy quét này là nhằm ngăn ngừa các hành vi phạm tội có thể xảy ra do các khoản tiền cá cược lớn.

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức bốn năm một lần này đã bước vòng tứ kết và sẽ kết thúc với trận chung kết dự kiến ra vào giữa tháng 7./.

>>>Truyền thông và mạng trực tuyến "nóng" cùng World Cup 2018

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục