WTO: Ứng dụng công nghệ số hóa đối với hệ thống thương mại đa phương

10:21' - 31/10/2017
BNEWS Theo Giám đốc WTO Roberto Azevedo, cần bảo đảm tăng cường cơ hội ứng dụng công nghệ số hóa đối với hệ thống thương mại đa phương.

Phát biểu ngày 30/10 tại một hội nghị, Tổng Giám đốc WTO Azevedo cho biết hoạt động giao dịch các dịch vụ, dữ liệu và thông tin trên nền tảng số hóa đang tăng mạnh. Trong khi đó, công nghệ số hóa cũng có thể làm gia tăng hoạt động giao dịch các loại hàng hóa, nông sản hoặc nguồn tài nguyên theo phương thức truyền thống. 

Theo ông, trong giai đoạn từ năm 2013-2015, giá trị giao dịch trực tuyến tăng từ 16.000 tỷ lên 22.000 tỷ USD, mở ra nhiều cơ hội trên khắp thế giới. Riêng trong năm 2017, doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử ước tính sẽ tăng hơn 23% và hệ thống giao dịch toàn cầu này được dự báo sẽ mở rộng hơn nữa.

Trong năm 1900, gần 50% số công nhân tại Pháp được tuyển dụng vào các ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, con số này hiện ở dưới mức 3%.

Tổng Giám đốc Azevedo nhấn mạnh thực tế, tại một số nền kinh tế, cứ 10 người thì 8 người trong ngành sản xuất mất việc do năng suất lao động cao hơn, chứ không phải do hàng hóa nhập khẩu rẻ hơn.

Hội nghị cấp bộ trưởng WTO dự kiến được tổ chức tại thủ đô Buenos Aires, Argentina, từ ngày 10-13/12 tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục