Xây dựng Mỹ Tho, Tiền Giang thành thành phố thông minh

18:03' - 24/08/2017
BNEWS Ngày 24/8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (24/8/1967 – 24/8/2017).

Là một trong những đô thị hình thành sớm nhất ở Nam bộ với tên gọi “Mỹ Tho đại phố” vào năm 1679, đến ngày 24/8/1967 Trung ương cục miền Nam quyết định thành lập thành phố Mỹ Tho trên cơ sở thị xã Mỹ Tho là đơn vị hành chính của chính quyền Sài Gòn. Thành phố Mỹ Tho trực thuộc Khu 8 cũ (ngang với đơn vị hành chính cấp tỉnh).
Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, thành phố Mỹ Tho là tỉnh lỵ tỉnh Tiền Giang, tích cực bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh. Năm 1976, Trung ương công nhận thành phố Mỹ Tho là đô thị loại III. Đến ngày 7/10/2005, thành phố Mỹ Tho được công nhận đô thị loại II và đến năm 2015 được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

Trong suốt 338 năm kể từ khi Mỹ Tho đại phố hình thành và phát triển cũng như 50 năm thành lập thành phố Mỹ Tho, đơn vị luôn phát huy vai trò đầu tàu của tỉnh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giữ vững an ninh chính trị sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, thống nhất Tổ quốc.

Thành phố đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho, thành phố đang tập trung phát huy các nguồn lực và lợi thế nằm bên bờ sông Tiền, giao thông thủy bộ thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, chỉnh trang đô thị và xây dựng thành phố theo hướng xanh – sạch – đẹp, từng bước xây dựng văn minh đô thị, định hướng tập trung xây dựng thành phố thông minh từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của thành phố đều tăng trong đó giá trị tăng thêm giai đoạn 2011 – 2015 đạt bình quân 14,8%/ năm; thu nhập bình quân đến nay đạt 95 triệu đồng/người/năm.
Thành phố Mỹ Tho đã xây dựng được Khu công nghiệp Mỹ Tho và 2 cụm công nghiệp: Trung An và Tân Mỹ Chánh. Thành phố có 17 đơn vị gồm 11 phường đều được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị và 6 xã ven đều đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trong đó có 3 xã được công nhận đạt chuẩn về Xây dựng Nông thôn mới.
Giai đoạn 2016 – 2020, thành phố Mỹ Tho đề ra mục tiêu tối thiểu phải đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 12,5% trở lên, nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 208 triệu đồng/người/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt trên 49.300 tỉ đồng, tỉ lệ đô thị hóa đạt 75%.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang công bố thành phố Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2017./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục