Xây dựng Trường THPT Chu Văn An đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế

20:17' - 07/03/2018
BNEWS Ngày 7/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến làm việc và kiểm tra tại Trường THPT Chu Văn An về tình hình dạy và học; việc thực hiện đề án đào tạo song bằng tú tài Trung học Phổ thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao truyền thống lịch sử và bề dày thành tích của nhà trường, đồng thời mong muốn Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy và học của nhiều thế hệ thầy và trò trong 110 năm qua, phấn đấu xây dựng, phát triển trường trở thành trường Trung học Phổ thông (THPT) trọng điểm chất lượng cao của quốc gia, nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng giáo dục cao của Việt Nam đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Với đề án đào tạo song bằng tú tài Trung học Phổ thông, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An chủ trì, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội hướng dẫn việc xây dựng đề án, rà soát lại toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực để kịp thời trình lãnh đạo thành phố phê duyệt trong tháng 7/2018, quyết tâm xây dựng Nhà trường trở thành trường quốc tế Cambridge nhằm chính thức đưa vào giảng dạy các chương trình Cambridge và cấp bằng A - level, thực hiện thành công đề án đào tạo song bằng tú tài.

Bên cạnh đó, Nhà trường cần tăng cường tham khảo, lắng nghe ý kiến của các bậc phụ huynh và học sinh để xây dựng chương trình hiệu quả hơn, tránh tối đa sự trùng lặp trong chương trình đào tạo ở các môn học.

“Ban Giám hiệu Nhà trường cần tập trung nghiên cứu về tiêu chuẩn của các trường trong khu vực và quốc tế, nhất là các chương trình thực hành, ngoại khóa dành cho học sinh; mời các giáo viên chuyên về khởi nghiệp, công nghệ thông tin… để định hướng cho học sinh ngay từ năm học đầu tiên, hoặc tổ chức cho học sinh tham quan các mô hình sản xuất công nghệ cao trong nước để các em nâng cao những hiểu biết về kinh tế - xã hội của đất nước”, ông Nguyễn Đức Chung gợi ý.

Năm học 2017 - 2018, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An chính thức đào tạo song bằng tú tài Trung học Phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level).

Chứng chỉ A-level được công nhận và đánh giá cao bởi rất nhiều trường đại học trên thế giới như: Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Harvard, Đại học Cambridge…

Tham gia học song bằng, các học sinh sẽ được học chương trình Trung học Phổ thông quốc gia Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Song song với đó, các học sinh sẽ học chương trình A-level của Vương quốc Anh với 5 môn hoàn toàn bằng tiếng Anh gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Kinh tế và tiếng Anh học thuật.

Mô hình hệ song bằng đang được triển khai tại Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An hiện có hai lớp với 49 học sinh. Theo đánh giá của bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng Nhà trường, 47/49 học sinh đạt trình độ giỏi, 2 học sinh đạt trình độ khá.

Nhà trường đã ký hợp đồng với các giảng viên hiện đang giảng dạy tại các trường Đại học đạt chuẩn của Hội đồng Khảo thí quốc tế Đại học Cambridge (CIE). Riêng giáo viên hai bộ môn Kinh tế và tiếng Anh học thuật, Nhà trường ký hợp đồng với Đại học quốc tế BUV.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, năm học 2018 - 2019, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tiếp tục mở rộng chương trình đào tạo song bằng tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đang xây dựng đề án đào tạo song bằng ở cấp Trung học Cơ sở để học sinh học chương trình giáo dục của Việt Nam và chương trình Cambridge. Việc làm này để tạo nguồn học sinh cho chương trình đào tạo song bằng tú tài Trung học Phổ thông.

Dự kiến, đề án đào tạo song bằng ở cấp Trung học Cơ sở sẽ triển khai ngay từ năm học 2018 - 2019 tại 7 trường Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố gồm: Trường Trung học Cơ sở Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An (quận Tây Hồ), Trường Trung học Cơ sở Ngô Sỹ Liên, Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Tân, Trường Trung học Cơ sở Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) và Trường Trung học Cơ sở Chuyên Hà Nội - Amsterdam./.

Xem thêm:

>>>Lễ khai bút và khai mạc Hội sách Xuân Mậu Tuất tại Đền thờ thầy giáo Chu Văn An

>>>Lễ khai bút đầu Xuân của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục