Xử phạt hành chính 4 người nước ngoài lợi dụng đi du lịch để kinh doanh trái phép

17:59' - 30/01/2016
BNEWS Tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 4 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc với tổng mức hình phạt là 80 triệu đồng.
Một số người nước ngoài lợi dụng đi du lịch để kinh doanh trái phép. Ảnh minh họa: TTXVN

Tin từ Văn Phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 4 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc với tổng mức hình phạt là 80 triệu đồng. 
Theo đó, vào ngày 14/1, đối tượng Chen Ming Qiang (sinh năm 1987) đã sử dụng thị thực nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái với mục đích du lịch nhưng lại đến địa bàn Thành phố Cà Mau để thu mua cua của các thương lái. Hành vi của Chen Ming Qiang đã bị Công an thành phố Cà Mau bắt quả tang và lập biên bản vi phạm hành chính.

Tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng với hành vi người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. 
Trước đó, ba đối tượng gồm: Xiang JiCheng (sinh năm 1977), Zhan XiLin (sinh năm 1975), Wu JuSong (sinh năm 1975) mỗi người cũng bị phạt 20 triệu đồng về hành vi người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được cấp phép của cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục