Xuất khẩu dầu của Iran sang châu Âu đạt hơn 300.000 thùng/ngày

20:31' - 06/02/2016
BNEWS Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Bijan Zanganeh, cho biết xuất khẩu dầu thô của Iran sang châu Âu sau khi lệnh trừng phạt đối với nước này được dỡ bỏ đã đạt hơn 300.000 thùng/ngày.

Xuất khẩu dầu của Iran đã đạt hơn 3 triệu thùng/ngày năm 2011 và giảm xuống còn hơn 1 triệu thùng /ngày sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng vào năm 2012 do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Theo ông Zanganeh, dựa trên hợp đồng ký kết giữa Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran và hãng năng lượng Total (Pháp), Total sẽ mua 160.000 thùng dầu thô mà Iran xuất khẩu sang châu Âu.

Ngoài ra, ông Zanganeh cho biết công ty năng lượng Eni của Italy cũng tỏ ý quan tâm tới việc mua 100.000 thùng dầu thô của Iran và đại diện của công ty này sẽ đến Tehran trong thời gian sắp tới để thảo luận về hợp đồng này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục