Xuất khẩu dầu tháng 12/2016 của Iran sẽ giảm mạnh

07:28' - 17/12/2016
BNEWS Lượng dầu xuất khẩu sang châu Á của Iran có thể sẽ giảm do các đối tác nhập khẩu lớn, ngoài Ấn Độ, đều cắt giảm lượng dầu mua vào.
Xuất khẩu dầu tháng 12/2016 của Iran sẽ giảm mạnh. Ảnh: Reuters

Lượng dầu xuất khẩu tháng 12/2016 của Iran, không kể khí ngưng tụ, có thể sẽ giảm 8% từ 2,04 triệu thùng/ngày của tháng 11/2016 xuống 1,88 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong 5 tháng qua do lượng dầu xuất sang Trung Quốc và các nước châu Á khác giảm.
Lượng dầu xuất khẩu sang châu Á có thể sẽ giảm 17% so với tháng 11/2016 xuống còn 1,11 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng Hai, do các đối tác nhập khẩu lớn, ngoài Ấn Độ, đều cắt giảm lượng dầu mua vào.
Trong khi đó, lượng dầu xuất khẩu sang châu Âu có khả năng sẽ tăng 10% so với tháng 11/2016 lên mức cao nhất trong năm nay là 767.000 thùng/ngày, vượt qua mức 600.000 thùng/ngày được ghi nhận trước khi phương Tây áp đặt lệnh cấm vận Iran vào năm 2012 (theo số liệu của Cơ quan năng lượng quốc tế).

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng dầu xuất khẩu tháng 12/2016 của Iran sẽ tăng 81% nhờ các đơn hàng sang châu Âu đã được tái khởi động từ tháng 2/2016.
Tehran đã được miễn thực thi thỏa thuận cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 1/2017 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hồi tháng trước do nước này cần giành lại thị phần đã mất do lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục