Xuất khẩu gạo của Myanmar năm 2015 giảm do lũ lụt

17:28' - 22/01/2016
BNEWS Lượng gạo xuất khẩu của Myanmar sụt giảm khi chỉ đạt 830.000 tấn trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 1/2016 do tình hình lũ lụt nghiêm trọng trong năm 2015.
Xuất khẩu gạo của Myanmar năm 2015 giảm do lũ lụt. Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN.

Trước đó, trong tài khóa 2014 (kết thúc vào ngày 31/3/2015), xuất khẩu gạo của Myanmar đạt 1,8 triệu tấn.

Xuất khẩu gạo của Myanmar giảm là do tình trạng lũ lụt trên diện rộng đã phá hại các cánh đồng lúa ở Myanmar trong thời gian từ tháng Sáu đến tháng 10/2015. Lũ lụt làm hư hại 10.956 căn nhà, khiến 85.400 người dân phải lâm vào tinh cảnh "màn trời chiếu đất" và hơn 88.120 ha diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Hồi tháng 7/2015, Chính phủ Myanmar thông báo bốn khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt là Rakhine, Chin, Sagaing và Magway, trong đó bang Rakhine chịu thiệt hại nặng nhất. Theo Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar , khoảng 344.493 ha đất nông nghiệp đã bị úng ngập, trong đó bang Rakhine chiếm tới hơn 105.300 ha.

Trước tác động tiêu cực của nạn lũ lụt, Hiệp hội Lúa Gạo Myanmar quyết định ngừng xuất khẩu gạo cho đến ngày 15/9/2015 nhằm bảo đảm lượng thóc gạo dự trữ. Myanmar đã áp dụng lệnh cấm xuất khẩu kèo dài 1,5 tháng này để đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho thị trường trong nước và ổn định giá thóc gạo.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục