Xuất khẩu tháng 12/2015 của Hàn Quốc vẫn ảm đạm

14:10' - 29/12/2015
BNEWS Xuất khẩu của Hàn Quốc cả năm nay suy giảm, trong bối cảnh nhu cầu của các nền kinh tế mới nổi và Trung Quốc vẫn yếu và giá dầu thế giới ở mức thấp.

Theo kết quả khảo sát do hãng tin Reuters tiến hành, xuất khẩu tháng 12/2015 của Hàn Quốc sẽ tiếp tục suy giảm. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 12 của Hàn Quốc sẽ giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo giá trị đồng USD, và giảm nhiều hơn so với mức giảm 4,8% của tháng 11/2015.

Xuất khẩu tháng 12/2015 của Hàn Quốc vẫn ảm đạm. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, mức suy giảm xuất khẩu 16% trong tháng 10/2015 được xem là mức giảm mạnh nhất trong 6 năm qua.

Chuyên gia kinh tế Lee Sang-jae thuộc Eugene Investment & Securities tại Seoul, cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục quản lý mức thặng dư thương mại dựa trên tác động nhập khẩu.

Ông Lee cho rằng giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong tháng 12 sẽ làm tình hình xuất khẩu chưa thể cải thiện vào đầu năm 2016.

Hàn Quốc sẽ là một quốc gia thương mại chủ chốt đầu tiên trên thế giới thông báo số liệu xuất khẩu tháng 12/2015 vào ngày 1/1/2016. Số liệu sắp được thông báo có thể sẽ cho thấy nền kinh tế toàn cầu sẽ vẫn tăng trưởng chậm trong năm tới.

Số liệu cuộc khảo sát trên cũng cho thấy sản lượng công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 11 vừa qua có khả năng giảm 0,5% so với tháng trước đó, do mức xuất khẩu thấp được bù đắp nhờ nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng.

Trong khi, tỷ lệ lạm phát tháng 12/2015 tại Hàn Quốc có khả năng tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước và sẽ là tốc độ tăng cao nhất kể từ tháng 10/2014.

Số liệu sản lượng công nghiệp và lạm phát tháng 11/2015 sẽ được Hàn Quốc công bố vào ngày 31/12/2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục