Xuất khẩu thép của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh

10:01' - 24/02/2017
BNEWS Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cho biết, lượng thép xuất khẩu của nước này tháng 1/2017 chỉ đạt 7,42 triệu tấn, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2016, sau khi đã sụt giảm tới 26,8% tháng 12/2016.
Xuất khẩu thép của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh. Ảnh: rappler.com

Cũng theo GAC, Trung Quốc trong tháng 1/2017 đã nhập khẩu 1,09 triệu tấn thép, tăng 17,7% so với năm 2015.

Sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch cùng với xu hướng sụt giảm nhu cầu trên toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu thép của Trung Quốc. Xuất khẩu thép của nước này trong năm 2016 chỉ đạt 108,4 triệu tấn, giảm 3,5% so với năm 2015.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Thông tin Thép Lange, cũng trong năm 2016, đã có tổng cộng 48 vụ kiện thương mại của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm vào các sản phẩm thép của Trung Quốc, tăng 29,7% so với năm 2015.

Với vai trò vừa là nước sản xuất vừa là nước nhập khẩu thép lớn nhất thế giới, Trung Quốc luôn cho rằng nguyên nhân gốc rễ của tình trạng èo uột trong ngành sản xuất thép toàn cầu là sự tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế thế giới và sự suy giảm trong nhu cầu tiêu thụ, và đây là một vấn đề toàn cầu đòi hỏi phải được giải quyết thông qua những nỗ lực chung.

Chính phủ Trung Quốc đã và đang cố gắng hạn chế tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và các công nghệ lạc hậu trong ngành công nghiệp thép, nhờ đó sản lượng thép đã giảm 45 triệu tấn trong năm qua theo như kế hoạch đề ra.

>>>Giá than, thép Trung Quốc tăng sau lệnh cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục