Xuất khẩu vũ khí của Đức tăng mạnh

14:15' - 04/07/2016
BNEWS Theo Báo cáo xuất khẩu vũ khí năm 2015 của Bộ Kinh tế liên bang Đức, xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2015 đã tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 16 năm qua.
Xuất khẩu vũ khí của Đức tăng mạnh. Ảnh: armscom.net

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn báo cáo trên cho biết trong năm ngoái, Đức đã cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí với giá trị tương đương 7,86 tỷ euro, cao gần gấp 2 lần so với tổng giá trị xuất khẩu vũ khí trong cả năm 2014 chỉ ở mức 3,97 tỷ euro.

Cũng theo báo chí Đức, tổng trị giá xuất khẩu vũ khí trong năm ngoái đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2000, bất chấp việc Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Sigmar Gabriel thông báo đã hủy hàng trăm thương vụ xuất khẩu mặt hàng này.

Đặc biệt, số tiền lớn nhất thu được chủ yếu từ các đơn hàng xuất khẩu sang Qatar gồm vũ khí cùng xe tăng chiến đấu, xe tăng bắn đạn pháo và xe hộ tống với tổng giá trị 1,6 tỷ euro.

Hồi năm ngoái, Chính phủ Đức cũng đã phê chuẩn việc bán 4 máy bay tiếp nhiên liệu cho Anh với tổng trị giá 1,1 tỷ euro./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục