Biểu tượng của ngành sản xuất xe máy Mỹ Harley Davidson chưa thoát khỏi khó khăn

21:33' - 31/01/2018
BNEWS Biểu tượng của ngành sản xuất xe máy Mỹ, hãng Harley Davidson, ngày 30/1 chứng kiến giá cổ phiếu sụt mạnh sau khi hãng này dự báo số lượng đơn hàng sẽ giảm trong năm nay.

Harley Davidson đang gặp khó khăn khi dựa vào lượng khách hàng đang già hóa, các dòng sản phẩm lỗi thời và chỉ tập trung vào dòng xe hai máy với dung tích động cơ lớn.

Nhà máy Milwaukee ở Wiscosin của Harley Davidson chứng kiến doanh số bán xe giảm 6,7% trong năm 2017 do doanh số bán ở Mỹ giảm 8,5% và thị trường quốc tế giảm 3,9%. Ngoài ra, Harley Davidson dự báo doanh số bán xe máy năm 2018 sẽ giảm tiếp 3-5%.

Doanh thu bán xe máy trên thị trường quốc tế của hãng Harley Davidson năm 2017 đã giảm 5,8% so với năm trước đó, ở mức 5,65 tỷ USD khi chỉ bán được 242.788 chiếc, giảm 17.501 chiếc so với năm 2016.

Theo Giám đốc điều hành Matt Levatich, hãng tập trung các nỗ lực cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên các thị trường mà hãng hiện diện.

Harley Davidson thừa nhận sự lo ngại đến từ các đối thủ châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, hãng xe được thành lập từ năm 1903 vẫn đang nắm giữ hơn một nửa thị phần trên thị trường xe máy với dung tích động cơ từ 600cc trở lên ở Mỹ.

Harley Davidson thông báo sẽ đóng cửa nhà máy tại thành phố Kansas, Missouri, đồng nghĩa với việc hơn 800 người mất việc. Tuy nhiên, hãng sẽ tạo ra thêm 450 việc làm khi chuyển hoạt động sản xuất về nhà máy ở York, bang Pennsylvania, Mỹ.

Ngoài ra, Harley Davidson có kế hoạch đóng cửa nhà máy sản xuất vành xe máy tại Adelaide, Australia, làm 100 người không có việc làm.

>>>Thông điệp liên bang đa mục tiêu 2018 của Tổng thống Mỹ D.Trump

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục