Kinh tế hộ gia đình tạo diện mạo mới cho mảnh đất vùng biên giới Lai Châu

15:51' - 21/11/2017
BNEWS Ở vùng cao biên giới huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, người dân bản Sểnh Sảng B nhắc nhiều đến nghị lực làm giàu của gia đình ông Vàng A Páo, 39 tuổi, dân tộc Mông ở xã Dào San.
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông còn chủ động tích cực bám dân, bám bản, tham gia giúp sức cùng đồng bào biên giới phát triển kinh tế. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Cũng giống như nhiều hộ khác, ông Páo luôn tích cực, chủ động thi đua sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất vùng biên giới.

Theo kinh nghiệm làm kinh tế của ông Vàng A Páo, điều cốt lõi là phải biết tận dụng lợi thế địa phương về: đất đai, con giống, ngành nghề dịch vụ để đầu tư phát triển.

Từ 1 con trâu và 2ha đất cha mẹ cho khi ở riêng, ông bắt tay vào khai hoang thêm 4 ha đất, mua thêm đất trồng thảo quả, cây Xa Mu.

Năm 2013, gia đình có thu nhập từ thảo quả, tích lũy thêm vốn, cải tạo đất trồng trọt, sản xuất với tổng diện tích 5ha; mở rộng chuồng trại chăn nuôi dê, lợn thịt.

Hiện nay, mô hình kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi của gia đình ông Páo có thu nhập trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho từ 3 - 6 lao động địa phương với thu nhập 4 triệu đồng/tháng/người.

Gia đình ông Páo cũng đã mua ô tô tải để vận chuyển hàng hóa, vật liệu; mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, mở xưởng đóng gạch phục vụ khu vực biên giới.

Không chỉ gia đình ông Páo, anh Nông Văn Phẩm, dân tộc Thái ở bản Huổi Én, xã Mường So, huyện Phong Thổ làm mô hình kinh tế trang trại gia đình, mang lại thu nhập cao.

Anh Phẩm chia sẻ, trước đây trình độ nhận thức về phát triển sản xuất, chăn nuôi còn hạn chế, thói quen canh tác còn lạc hậu, manh mún.

Từ khi có phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã giúp anh có thêm động lực, kinh nghiệm, nguồn vốn để từng bước phát triển kinh tế.

Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi để đầu tư phát triển trang trại, đến nay gia đình anh Nông Văn Phẩm với 5.000m2 ruộng thu hoạch từ 7 tấn - 8 tấn lúa, duy trì nuôi 20 - 25 con lợn, 200 gia cầm, 2.000m2 rau các loại, mở dịch vụ xay xát.. thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Gia đình anh Phẩm còn tạo điều kiện cho hơn 10 hộ trong bản tham gia trồng rau sạch cung cấp ra thị trường với thu nhập khoảng 4 triệu đồng/người/tháng...

Trên đây chỉ là vài hội viên trong số 2.833 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp của huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương, rút ngắn khoảng cách kinh tế giữa các vùng.

Đặc biệt, từng bước xây dựng nông thôn mới vùng biên qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do huyện phát động.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, huyện đã hỗ trợ, khuyến khích bà con dân tộc dám nghĩ, dám làm, tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con giống mới, phá thế độc canh sản xuất truyền thống; từng bước đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ trong kinh tế nông nghiệp.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân khai thác thế mạnh vùng đồi núi kết hợp giữa trồng trọt, chăn nuôi với kinh tế vườn rừng, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nông dân, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn như các chương trình 30a, 135, Quyết định 29 của UBND tỉnh….

Trong đó, Hội Nông dân huyện đứng ra ký hợp đồng ủy thác với các ngân hàng, để các hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, tạo thuận lợi cho đầu tư sản xuất; đồng thời, tổ chức trên 31 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 930 hội viên nông dân.

Ông Lò Văn Khèm, Phó Chủ tịch, Hội Nông dân huyện Phong Thổ cho biết, hàng năm, hội giao chỉ tiêu số lượng hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đến từng cơ sở, đồng thời tìm hiểu, tư vấn, giúp đỡ về giống, khoa học, dạy nghề để bà con đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh.

Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến và vùng sản xuất lúa tập trung, mô hình trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao./.

Xem thêm:

>>>Người dân Tuyên Quang làm giàu từ cây na dai

>>>Thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng bưởi Đoan Hùng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục