Trợ giúp cấp cứu một cháu bé bị bệnh nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm

16:57' - 23/11/2017
BNEWS Cháu bé Trần Hữu Phúc, mới gần 8 tháng tuổi, thường trú xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) bị sốt cao, co giật đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bồ cấp cứu.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, trong sáng 23/11, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn thực hiện một cuộc cấp cứu khẩn cấp một cháu bé đang bị bệnh nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm. 
Cháu bé tên là Trần Hữu Phúc, mới gần 8 tháng tuổi, thường trú xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bị sốt cao, co giật, nôn ra máu từ lúc 2 giờ ngày 23/11. Gia đình đã đưa cháu đến cấp cứu tại trạm xá của đảo.

Tuy nhiên, sau một thời gian cấp cứu, bệnh tình cháu bé không thuyên giảm, ngày càng sốt cao, co giật, da xanh xao, sức khỏe suy yếu trầm trọng. Bệnh xá địa phương đề nghị chuyển lên tuyến trên để cấp cứu khẩn cấp.

Khu vực đảo Cù Lao Chàm lúc này đang bị cô lập do chịu ảnh hưởng của gió mùa tăng cường, sóng cao 3 đến 4 mét, không một phương tiện nào trên đảo có thể rời bến để đưa cháu vào đất liền chữa trị. Chính quyền địa phương đã liên hệ và cấp báo đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị hỗ trợ.

Trước tình hình nguy kịch của cháu Phúc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 274 tại Đà Nẵng cùng với bác sỹ và y sỹ tàu đi cứu nạn.

Sau gần 3 giờ vượt sóng to gió lớn với tốc độ tối đa, tàu SAR 274 tiếp cận Bãi Làng, Cù Lao Chàm, cháu Phúc được chuyển lên tàu SAR 274 để các bác sỹ tàu cứu nạn tiến hành cấp cứu khẩn cấp đồng thời khẩn trương đưa về Đà Nẵng.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 274 đã cập cảng Trung tâm tại Đà Nẵng, Lực lượng cấp cứu 115 Đà Nẵng đã lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu cháu Phúc ngay tại cầu cảng, sau đó chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện nay, cháu bé đang được tiến hành mổ cấp cứu tại bệnh viện.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thực hiện hàng chục vụ việc cấp cứu trên biển và vận chuyển nạn nhân về đất liền, đảm bảo an toàn và tính mạng cho người dân bị các bệnh nguy hiểm đến tính mạng trong khi đang hành nghề trên biển hoặc đang sinh sống trên các đảo xa bờ, phối hợp, hỗ trợ hiệu quả đối với ngành y tế trong thực hiện Chiến lược y tế biển đảo./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục