Chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng mạnh phiên 10/3

09:37' - 11/03/2020
BNEWS Trong phiên giao dịch 10/3, thị trường chứng khoán Phố Wall đảo chiều tăng mạnh sau khi trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trong hơn chục năm qua vào phiên trước, giữa lúc giá dầu phục hồi phần nào.
Chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng mạnh phiên 10/3. Ảnh minh họa: Wall Street Journal

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cam kết đưa ra các biện pháp hỗ trợ nhằm ứng phó với tác động kinh tế từ dịch COVID-19.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 4,9%, lên 225.018,16 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 4,9% lên 2.882,23 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 5% lên 8.344,25 điểm. Trong phiên trước đó, chỉ số chứng khoán Down Jones chứng kiến phiên giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 11 năm qua khi giảm hơn 1.150 điểm, gần 5%.

Dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, với hơn 117.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4.200 ca tử vong trên toàn cầu do dịch COVID-19.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm điểm khi đóng cửa. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm gần 0,1% xuống 5.960,23 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 1,4% xuống 10.475,49 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris để mất 1,5% xuống 4.636,61 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 sụt 1,7% xuống còn 2.910,02 điểm.

Giới chuyên gia cảnh báo thị trường sẽ tiếp tục biến động trước mức độ lây lan và tác động kinh tế của dịch COVID-19 tại Mỹ cũng như các phản ứng chính sách của nền kinh tế số một thế giới này.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3 chỉ số VN - Index tăng 0,24% (2,01 điểm) lên 837,5 điểm. Toàn sàn có 204 mã tăng giá, 164 mã giảm giá và 44 mã đứng giá.

Tuy nhiên, chỉ số HNX - Index giảm 0,13% (0,14 điểm) xuống 106,2 điểm. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 75 mã giảm và 52 mã đứng giá./

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục