Chứng khoán sáng 9/1: Sắc xanh trở lại, khối ngoại mua ròng

12:46' - 09/01/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng, đà tăng này duy trì cho đến hết phiên giao dịch sáng nay, cùng với việc khối ngoại trở lại mua ròng hàng trăm tỷ đồng.
Chứng khoán sáng 9/1: Sắc xanh trở lại và khối ngoại mua ròng

Kết thúc phiên giao dịch sáng 9/1, VN - Index tăng 8,51 điểm lên 957,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 86,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 1.617,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 217 mã tăng giá, trong khi chỉ có 95 mã giảm giá và 45 mã đứng giá.

HNX – Index tăng 0,95 điểm lên mức 101,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 14,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 168,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng giá, 34 mã giảm giá và 41 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 27 mã tăng giá, trong khi chỉ có 3 mã giảm giá. Các mã tăng mạnh có thể kể đến như: VRE tăng 3,4%, HPG và NVL đều tăng 2,8%, PNJ và MSN đều tăng 1,8%, SSI tăng 1,4%, VHM tăng 1%... Ở chiều giảm giá, đáng chú ý ROS giảm tới 5% xuống mức giá 13.300 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cũng là nguyên nhân chính kéo thị trường tăng. Trong nhóm này chỉ còn duy nhất VBB là giảm giá, tất cả các mã còn lại đều kết phiên trong sắc xanh.

Các mã tăng mạnh như: BID tăng tới 4,1%, CTG tăng 3,5%, SHB và VPB đều tăng 2,7%, TPB và MBB, ACB đều tăng 1,4%...

Chịu ảnh hưởng tiêu cực từ giá dầu thế giới giảm, nhóm cổ phiếu dầu khí phiên sáng nay giảm mạnh. Cụ thể, GAS giảm tới 1,8%, BVS giảm 3,2%, PVD giảm 2,6%, PVB giảm 1,6%, PVC giảm 1,5%...

Sáng nay khối ngoại cũng đã trở lại mua ròng hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 125,16 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh là PNJ (hơn 76,4 tỷ đồng), CTG (hơn 12 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 5,37 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh là CEO (hơn 2,6 tỷ đồng) và NDN (hơn 2 tỷ đồng).

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 1,54 tỷ đồng. Mã bị bán ròng mạnh nhất là BSR, đạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán thế giới, trước đó, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi lên trong phiên giao dịch ngày 8/1, trong đó Nasdaq Composite xác lập mức cao kỷ lục mới.

Các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ đều khởi sắc và mối quan ngại về tình hình căng thẳng Mỹ -Iran có phần lắng dịu đã giúp thị trường đi lên.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7%, lên 9.129,24 điểm, cao hơn mức kỷ lục xác lập ngày 2//1 vừa qua gần 40 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 28.745,09 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tiến 0,5%, đóng cửa ở mức 3.253,05 điểm.

Phố Wall mở cửa phiên này trong không khí khá thận trọng sau khi Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq nhằm trả đũa Washington sau vụ không kích khiến Tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng. Theo ông Art Hogan, chiến lược gia trưởng của National Securities, vụ trả đũa đã tạm thời lắng xuống và thị trường có thể tiếp tục đi lên khi giới đầu tư tập trung vào việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc vào tuần tới, cũng như mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp quý IV/2019 sắp diễn ra.

Thêm vào đó, các số liệu kinh tế tích cực cũng góp phần hậu thuẫn thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên 8/1. Theo công ty ADP, các doanh nghiệp tư nhân đã tạo thêm 202.000 việc làm trong tháng 12/2019, vượt dự báo của giới phân tích và báo hiệu triển vọng lạc quan cho báo cáo việc làm tháng 12 của Mỹ, dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 10/1.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán cũng thoát khỏi đà giảm ở đầu phiên và ngả sắc xanh, sau khi Iran nhấn mạnh rằng cú đáp trả của họ đối với Mỹ là có chừng mực và không nhằm kích động chiến tranh. Tuyên bố này được xem như một đề xuất hòa hoãn không chính thức gửi tới Washington. Tuyên bố này được xem như một đề xuất hòa hoãn không chính thức gửi tới Washington. 

Khép lại phiên 8/1, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh đi ngang so với phiên trước đó, đứng ở mức 7.574,93 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Paris của Pháp và Frankfurt của Đức, chỉ số CAC 40 và DAX 30 lần lượt tăng 0,3% và 0,7%, lên 6.031 điểm và 13.320,18 điểm.

Trong khi đó, Giá dầu thế giới giảm trong phiên 8/1 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq không gây thương vong cho Mỹ.

Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tại New York giao tháng 2/2020 đã giảm 3,09 USD xuống 59,61 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tại London giao tháng 3/2020 giảm 2,83 USD xuống 65,44 USD/thùng.

Giá vàng thế giới trong ngày 8/1 đã giảm lần đầu tiên sau 10 phiên liên tục tăng do đồng USD mạnh lên và nhu cầu đối với kênh đầu tư an toàn giảm bớt.

Cụ thể, giá vàng kỳ hạn tại thị trường New York giao tháng 2/2020 đã giảm 14,1 USD (0,9%) xuống 1.560,2 USD/ounce./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục