Kia Motors triệu hồi hơn 228.000 xe tại Mỹ do nguy cơ hỏa hoạn

17:20' - 21/02/2020
BNEWS Kia Motors Corp, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Hàn Quốc tính theo doanh số, ngày 21/2 cho biết, hãng này sẽ triệu hồi hồi hơn 228.000 xe tại Mỹ bắt đầu từ tháng 4/2020.

Cụ thể, trong một báo cáo vừa nộp lên Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Kia cho biết hãng sẽ triệu hồi 140.446 chiếc minivan Sendona (còn được gọi với tên Carnival tại thị trường Hàn Quốc) được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2005 cho đến ngày 15/7/2009, cùng với 88.383 chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) Sorento được sản xuất từ ngày 15/6/2006 tới ngày 15/12/2008, do lo ngại rằng những chiếc xe này có thể bắt lửa và dẫn tới hỏa hoạn.

Theo Kia, vấn đề liên quan đến độ ẩm có thể xâm nhập vào phần điện của hệ thống phanh, có thể gây đoản mạch và làm tăng nguy cơ cháy khoang động cơ. Hãng này cho biết, đã có bảy vụ cháy liên quan đến vấn đề này nhưng không có thương tích nào được báo cáo.

Nhà sản xuất dòng sedan K5 sedan và mẫu SUV cao cấp Telluride cho biết họ sẽ thông báo cho các chủ sở hữu xe tại Mỹ để đưa xe đến các đại lý của Kia cho đợt thu hồi bắt đầu từ ngày 1/4/2020.

Kia khuyến cáo các chủ xe cần đỗ xe tránh xa các công trình xây dựng và các phương tiện khác cho đến khi vấn đề trên được khắc phục.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các sự cố gây cháy động cơ mà các hãng sản xuất xe Hàn Quố  gặp phải trong vài năm qua, khiến NHTSA phải tiến hành các cuộc điều tra.

Đầu tháng này, hãng sản xuất xe Hyundai của Hàn Quốc đã thông báo triệu hồi gần 430.000 chiếc xe Elantra, bao gồm cả phiên bản Elantra Touring tại thị trường Mỹ vì lý do những sản phẩm này có thể bất ngờ bốc cháy ngay cả khi không chạy trên đường do sự cố ngắn mạch tiềm ẩn trong mô-đun phanh chống bó cứng ABS./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục