Trung Quốc và Ấn Độ được dự báo chiếm 35% GDP toàn cầu vào năm 2060

10:30' - 28/01/2020
BNEWS Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chiếm 35% tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu vào năm 2060, gần bằng tỷ lệ kết hợp của Mỹ và các nước châu Âu.
Công nhân làm việc bên trong một dây chuyền sản xuất ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 31/12/2019. Ảnh: THX/ TTXVN 

Mạng RT dẫn báo cáo của cơ quan tư vấn có trụ sở tại Tokyo cho hay, quy mô kinh tế Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 20% kinh tế thế giới và Ấn Độ là gần 16%, tăng từ các mức tương ứng 17% và 4% trong năm 2019.

Trung Quốc được dự báo sẽ duy trì vị trí số hai hiện tại trong bảng xếp hạng GDP toàn cầu cho đến khi vượt qua Mỹ vào khoảng năm 2030.

Ấn Độ sẽ là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2060. Khi đó, Trung Quốc sẽ trở lại vị trí thứ hai và Mỹ trở lại ngôi đầu.
Cũng theo báo cáo, tỷ lệ kết hợp của các nền kinh tế Mỹ và châu Âu sẽ giảm từ trên 50% năm 2019 xuống còn 38% vào năm 2060.

Các quốc gia châu Âu sẽ có tỷ lệ GDP kết hợp ở mức cao hơn Ấn Độ một chút vào năm 2060, nhưng tỷ lệ GDP toàn cầu của họ sẽ giảm đáng kể.
Trong khi đó, Nhật Bản, từng là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong thế kỷ 20, sẽ trở thành một “người chơi” nhỏ hơn và yếu hơn.

Tỷ lệ GDP toàn cầu của nước này được dự báo sẽ giảm xuống còn 3% vào năm 2060 từ mức 6% năm ngoái.
Báo cáo cũng nhận định rằng tiến trình số hóa, vốn đã bắt đầu làm thay đổi mạnh mẽ bản chất công nghiệp của các nước phát triển, sẽ tác động lớn đến các quốc gia mới nổi vào năm 2060./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục