8 tháng, Đồng Nai xuất siêu gần 2 tỷ USD

17:26' - 06/09/2018
BNEWS Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai cho biết, 8 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ.

Cũng thời gian này, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,4 tỷ USD. Như vậy, trong 8 tháng, Đồng Nai xuất siêu 1,8 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cao và ổn định thời gian qua là do kinh tế thế giới ổn định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng năm 2018, cả nước xuất siêu đạt 2,8 tỷ USD. Như vậy, với cán cân xuất siêu 1,8 tỷ USD trong 8 tháng, Đồng Nai chiếm trên 64% cả nước.

Trong đó, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao của Đồng Nai gồm xuất khẩu giày dép đạt trên 2,4 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ; dệt may đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng trên 7%; xơ sợi dệt đạt 1,1 tỷ USD, tăng 17% so cùng kỳ.

Theo đánh giá của Sở Công Thương Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cao và ổn định thời gian qua là do kinh tế thế giới ổn định, doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng.

Bên cạnh những thị trường xuất khẩu truyền thống như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU..., các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã tận dụng được các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với các nước để hưởng ưu đãi về thuế, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá.

Theo nhận định của Sở Công Thương Đồng Nai, với đà xuất siêu tiếp tục tăng cao và ổn định như hiện nay, dự kiến hết năm 2018, Đồng Nai sẽ đạt mục tiêu xuất siêu trên 2,5 tỷ USD.

Năm 2017, Đồng Nai xuất siêu gần 2,2 tỷ USD, trong khi xuất siêu cả nước là 2,7 tỷ USD, chiếm 77% cả nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục