Australia thử nghiệm khai báo tiêm chủng trực tuyến cho người nhập cảnh

11:11' - 24/05/2021
BNEWS Từ đầu năm 2022, hành khách nhập cảnh Australia có thể cung cấp thông tin về tình trạng tiêm phòng COVID-19 thông qua tờ khai trực tuyến.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tại phiên điều trần của Thượng viện Australia ngày 24/5, Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Australia Michael Pezzullo cho biết chính phủ liên bang sẽ tiến hành thử nghiệm hệ thống khai báo trực tuyến cho hành khách nhập cảnh vào đầu năm tới.

Cụ thể, hành khách sẽ khai báo trực tuyến về tình trạng sức khỏe, thông tin thị thực và lịch sử đi lại khi làm thủ tục lên máy bay, thay vì điền vào tờ khai trước khi máy bay hạ cánh xuống Australia như hiện nay.

Ông Pezzullo cho biết hệ thống có khả năng xác nhận các công dân Australia đã được tiêm chủng ở trong nước và họ sẽ không cần cách ly 14 ngày khi trở về nước. Hệ thống cũng có thể xác nhận các chứng chỉ tiêm chủng quốc tế dưới dạng kỹ thuật số hoặc các hình thức khác, giúp giảm thiểu việc sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng giả hoặc gian lận. Ông tin tưởng hệ thống mới sẽ sẵn sàng hoạt động “ở quy mô lớn” từ giữa năm 2022.

*Ai Cập vừa tiếp nhận lô nguyên liệu đầu tiên để sản xuất vaccine ngừa COVID-19 do hãng Sinovac (Trung Quốc) phát triển và một lô vaccine của Sinopharm.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed cho biết Ai Cập sẽ bắt đầu sản xuất vaccine Sinovac ở trong nước vào tháng 6, với 2 triệu liều đầu tiên dự kiến được sản xuất tại các nhà máy của Công ty sản xuất vaccine và sản phẩm sinh học (VACSERA) của nước này.

VACSERA đặt mục tiêu sản xuất hơn 5 triệu liều vaccine Sinovac trong hai tháng và 40 triệu liều trong vòng một năm. Vaccine Sinovac sẽ được phân phối tới các trung tâm y tế trên cả nước trong vòng hai tháng kể từ khi được Cơ quan Quản lý dược phẩm Ai Cập cấp phép sử dụng khẩn cấp hôm 26/4 vừa qua.

Theo bà Hala Zayed, sau khi đáp ứng nhu cầu trong nước, Ai Cập sẽ xuất khẩu vaccine sang các nước ở Trung Đông và châu Phi để giúp chống dịch COVID-19.

Số liệu trên bản đồ vaccine của Our World in Data cho thấy, tính đến ngày 22/5, Ai Cập đã tiêm khoảng 1,37 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Số người đã tiêm đủ liều vaccine là 238.000 người, tương đương 0,2% dân số./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục