Biên phòng với trận tuyến chống buôn lậu: Bài 2 - “Màng lọc” chống thẩm lậu hàng hóa

10:15' - 18/10/2019
BNEWS Biên phòng khu vực phía Nam đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân các địa phương có đường biên giới không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Vĩnh Nguơn, An Giang tuần tra biên giới. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại địa bàn biên giới, cửa khẩu, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam đã chủ động, tích cực làm tốt công tác kiểm soát biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới. Từ đó góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và đất nước.

Nâng cao tinh thần cảnh giác

“Chống buôn lậu qua biên giới tuy không tiếng súng nhưng luôn căng thẳng, với vô vàn cạm bẫy đối với người chiến sỹ Biên phòng”, Trung tá Vũ Trọng Tuệ, Đội trưởng Đội 3, Đoàn 3 chia sẻ về công tác ngăn chặn hàng lậu nơi biên giới của các chiến sỹ Biên phòng.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam đã gia tăng công tác kiểm soát biên giới, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động phối hợp với lực lượng chức năng, góp phần giảm thiểu tình trạng buôn lậu qua biên giới và xóa bỏ những “điểm nóng” về buôn lậu. Khi bị phát hiện, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu thường tìm cách bỏ trốn, bỏ hàng.

Các hành vi chống đối với lực lượng chức năng chỉ còn một vài vụ đơn lẻ nhưng vẫn mang tính cảnh báo an toàn cao cho lực lượng Biên phòng.

Riêng tại tỉnh Kiên Giang, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 2 vụ đối tượng buôn lậu manh động chống trả làm 13 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng bị thương.

Quản lý 6,2 km đường biên giới với Campuchia, trong đó có 5,5 km là đường bộ và một cửa khẩu quốc tế trên sông, công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang mang nhiều đặc trưng trong hoạt động phòng chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Biên phòng phía Nam.

Thiếu tá Nguyễn Di Khải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Xương cho biết, thông qua công tác kiểm soát biên giới, làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát người, phương tiện, hàng hóa tại cửa khẩu, đường biên giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vĩnh Xương cùng các lực lượng chức năng khác đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Chia sẻ về công tác phòng chống buôn lậu, Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết: Cuộc chiến chống buôn lậu qua biên giới đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ Biên phòng phải luôn cảnh giác, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, không chỉ là sự khó khăn, vất vả mà cả từ những “viên đạn bọc đường” từ các đối tượng buôn lậu và tội phạm.

“Bất cứ sự lơi lỏng ý chí chiến đấu nào cũng đều có thể phải trả giá. Chính vì vậy, bên cạnh việc nâng cao nghiệp vụ, công tác giáo dục chính trị, tu dưỡng đạo đức, tác phong của người chiến sỹ Bộ đội Cụ Hồ luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, đặc biệt tại các đồn, trạm Biên phòng biên giới. Công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là hoạt động trọng tâm, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”, Đại tá Lý Kế Tùng nhấn mạnh.

Bám dân, bám địa bàn

Trong những năm qua, xác định rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới trong thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ trên nhiều lĩnh vực nhằm giảm thiểu tình trạng buôn lậu qua biên giới.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang kiểm tra tang vật vụ vận chuyển phế liệu trái phép qua biên giới. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo “lấy dân làm gốc”, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Biên phòng khu vực phía Nam đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân các địa phương có đường biên giới không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Các đơn vị Biên phòng đã trực tiếp phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân vùng biên giới. Qua đó góp phần hạn chế tối đa tình trạng người dân địa phương tham gia vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Một ví dụ điển hình cho cách làm này đó là Đồn Biên phòng Cầu Muống (Đồng Tháp) đã phối hợp cùng chính quyền xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), vận động doanh nghiệp đầu tư các dự án may mặc, hợp tác xã bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ trong xã.

Việc giúp nhân dân vùng biên giới vượt qua khó khăn, có thu nhập ổn định đã giảm thiểu tình trạng người dân tham gia hoạt động buôn lậu trên địa bàn.

Cũng cách làm tương tự, theo Thiếu tá Cao Xuân Hiền, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An), thời gian qua, Đồn Biên phòng đã phối hợp cùng chính quyền các xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn một nghìn lượt người dân.

Bên cạnh đó phối hợp cùng Công an địa phương tuyên truyền cho người dân làm nghề chạy xe ôm không đưa rước người trái phép, người dân vùng ranh biên giới không tham gia mang, vác hàng lậu qua biên giới; tích cực tham gia đấu tranh, tố giác hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, vận động, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo việc làm ổn định cho người dân vùng biên.

Từ đó góp phần vào việc hơn một trăm đối tượng trên địa bàn từng liên quan đến vận chuyển, tiếp tay cho buôn lậu đã ký cam kết không vi phạm, giúp giảm mạnh tình trạng buôn lậu qua biên giới trên địa bàn Biên phòng do đơn vị quản lý.

Là lực lượng chủ công trong trận tuyến đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại của lực lượng Biên phòng phía Nam, hơn ai hết, các cán bộ, chiến sỹ Đoàn 3 hiểu rõ những khó khăn trong công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới.

Thượng tá Hà Trọng Hoàn, Chính trị viên Đoàn 3 cho rằng, hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới phụ thuộc vào nhiều yếu tố và rất cần sự chung tay của toàn xã hội.

Riêng với lực lượng Bộ đội Biên phòng phía Nam luôn quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng đẩy mạnh phối hợp một cách chủ động, thực chất với các lực lượng chức năng và địa phương nơi biên giới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ Biên phòng trong quản lý địa bàn biên giới, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, tinh, gọn, hiện đại và hoạt động hiệu quả, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ để tăng cường kỷ luật, phòng chống biểu hiện tiêu cực...

Đó là những biện pháp mà Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam đang triển khai trong nỗ lực hoàn thành chức năng quản lý biên giới, xứng đáng là tấm lá chắn vững chắc, "màng lọc" chống lại sự thẩm lậu hàng hóa vào nội địa ngay từ biên giới quốc gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục