Bối cảnh thuận lợi mở ra triển vọng đầu tư vào Pháp
Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của hơn 140 nhà lãnh đạo các công ty và tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì hội nghị này.
Có thể nói chính phủ và Tổng thống Macron đã rất khôn khéo chớp thời cơ khi tổ chức hội nghị lãnh đạo các doanh nghiệp quốc tế hàng đầu này ngay trước thềm khai mạc Diễn đàn Davos.
Điều đó là bởi giới doanh nhân cũng thừa hiểu rằng việc tham dự diễn đàn này chỉ mang nhiều giá trị biểu tượng và hình thức nên rất quan tâm tới hội nghị doanh nghiệp quốc tế do đích thân tổng thống Pháp chủ trì. Vì vậy, hội nghị này tuy chỉ diễn ra trong khuôn khổ 1 ngày nhưng được đánh giá là rất thành công và rất thực chất.
Phía chính quyền Pháp đã chuyển đi thông điệp rõ ràng rằng hiện Pháp đang rất muốn thu hút đầu tư và đang triển khai các gói giải pháp để thu hút và bảo vệ đầu tư, trong đó có việc sửa đổi luật pháp, giảm thuế, đưa ra danh mục các dự án thu hút đầu tư… Nhiều công ty, tập đoàn quốc tế lớn cũng có các kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Pháp.
Hội nghị trên cũng diễn ra trong bối cảnh thuận lợi vì đa số các công ty và tập đoàn lớn trên thế giới đều muốn mở rộng đầu tư và kinh doanh tại Pháp, nhất là trong bối cảnh Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)) và xu hướng bảo hộ vẫn còn tiếp tục thì quan điểm cởi mở của ông Macron càng khiến giới đầu tư và doanh nhân cho rằng cần giữ lấy Pháp là "cửa ngõ" để trụ vững và tỏa ra thị trường châu Âu.
Với trình độ phát triển cao về mọi mặt, Pháp cũng là địa bàn thuận lợi để các công ty, tập đoàn đa quốc gia mở rộng hoạt động nhằm phát triển, tìm kiếm lợi nhuận, đồng thời mở rộng đối tác kinh doanh và tiếp thu các công nghệ mới.
Ông Macron, người có chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong giới doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, kinh tế, hiểu rõ vai trò quan trọng của yếu tố vốn, tài chính đối với việc phát triển kinh tế. Ông Macron đã không còn coi “tài chính” là thù địch như quan điểm của người tiền nhiệm là Tổng thống Francois Hollande.
Ngoài việc dự và chủ trì hội nghị chính thức, ông Macron đã tiếp riêng rẽ lãnh đạo một số nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như ông Sundar Pichai- Tổng giám đốc Google, bà Sheryl Sandberg - Giám đốc điều hành của Facbook, ông Vasant Narasimhan - Tổng giám đốc Tập đoàn Novartis, ông Bill McDermott - Tổng giám đốc Tập đoàn SAP.
Sự hiểu biết về chuyên ngành kinh tế tài chính và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo cũng góp phần giúp ông Macron có lợi thế và hiểu thực chất các vấn đề hơn khi làm việc với giới lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.
Việc tạo môi trường thông thoáng và đưa ra các điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư một mặt giúp Pháp ngày càng trở thành một miền đất hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư và doanh nghiệp thế giới.
Mặt khác, điều đó còn giúp Pháp và Chính quyền của ông Macron thuận lợi hơn trong việc triển khai các chiến lược tầm cỡ EU bởi dù Pháp và Đức đã kí hiệp ước liên minh mới nhằm phát triển EU, nhưng hiện Pháp là quốc gia quan trọng nhất đối với chiến lược phát triển và nhất thể hóa châu Âu do Anh đã quyết định rời khỏi EU, còn Đức thì vẫn đang gặp khó khăn ngay cả việc lập chính phủ mới.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Pháp tăng trưởng nhanh nhất trong 10 năm qua
16:02' - 30/01/2018
Năm 2017, nền kinh tế Pháp đạt mức tăng trưởng 1,9%, đây là mức tăng trưởng nhanh nhất trong 10 năm qua.
-
Kinh tế Thế giới
Diễn đàn Davos 2018: Tổng thống E.Macron tin tưởng vai trò lớn mạnh của Pháp tại châu Âu
08:15' - 25/01/2018
Với chương trình nghị sự cải cách và một nội các đổi mới, nước Pháp đã trở lại là một cường quốc châu Âu thực sự.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Pháp đẩy mạnh chiến dịch chấn hưng nền kinh tế
11:02' - 23/01/2018
Ngày 22/1, chiến dịch "Chấn hưng nước Pháp" của Tổng thống Macron bắt đầu được đẩy mạnh khi ông Macron đón tiếp 140 lãnh đạo doanh nghiệp đa quốc gia tại Paris trước khi lên đường tham dự WEF.
-
Kinh tế Thế giới
Công chức cao cấp Pháp có mức lương cao hơn cả Tổng thống
14:27' - 21/01/2018
Hơn 600 người có mức lương cao hơn cả mức lương của Tổng thống Pháp, từng được ấn định từ thời Tổng thống François Hollande là 150.000 euro (183.824 USD)/năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29'
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.
-
Kinh tế Thế giới
Iran: Hải quân hộ tống tàu thương mại qua Biển Đỏ
19:28' - 17/04/2024
Truyền thông Iran ngày 17/4 đưa tin lực lượng Hải quân Iran sẽ hộ tống các tàu thương mại nước này di chuyển qua Biển Đỏ.
-
Kinh tế Thế giới
Những rủi ro tiềm ẩn với kinh tế toàn cầu
16:46' - 17/04/2024
Mặc dù kinh tế thế giới đã được chứng minh là có khả năng phục hồi đáng kể nhưng các chuyên gia IMF liệt kê một số rủi ro đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ rơi vào thế khó nếu siết trừng phạt xuất khẩu dầu của Iran
15:07' - 17/04/2024
Giới phân tích cho rằng Mỹ khó có thể siết trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, huyết mạch kinh tế của nước này, sau vụ tấn công Israel cuối tuần trước.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Iran- Israel: Iran khẳng định không theo đuổi gây leo thang căng thẳng
10:49' - 17/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian khẳng định Tehran không theo đuổi việc gây leo thang căng thẳng trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên
10:42' - 17/04/2024
Ngày 17/4, Lục quân và Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
10:37' - 17/04/2024
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tháng 3 vừa qua đã tăng cao kỷ lục, giúp thâm hụt thương mại tài khóa 2023 giảm khoảng 70% so với tài khóa trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
New York có thể soán ngôi trung tâm công nghệ tài chính của London
06:00' - 17/04/2024
London (Anh) đang có nguy cơ đánh mất vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ tài chính sang New York (Mỹ).
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ hối thúc Triều Tiên quay lại đàm phán
16:31' - 16/04/2024
Ngày 16/4, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield đã kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán.