Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 chốt phiên ở các mức cao kỷ lục

08:26' - 08/11/2019
BNEWS Chốt phiên 7/11, chỉ số Dow Jones tăng 182,24 điểm, lên 27.674,8 điểm và chỉ số S&P 500 tăng 8,4 điểm, lên 3.085,18 điểm, nhờ hy vọng về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 chốt phiên ở các mức cao kỷ lục. Ảnh: TTXVN
Trên phố Wall, chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 đều chốt phiên 7/11 ở các mức cao kỷ lục, sau khi Trung Quốc cho biết đã nhất trí với Mỹ về việc hủy bỏ kế hoạch áp thuế lên hàng hóa đã thông báo trước đây như một phần của thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước.
Chỉ số Dow Jones tăng 182,24 điểm, hay 0,66%, lên 27.674,8 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,4 điểm, hay 0,27%, lên 3.085,18 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 23,89 điểm, hay 0,28%, lên 8.434,52 điểm, cách mức kỷ lục chưa đến một điểm.
Dù không có thời điểm nào được nêu ra, nhưng thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" được cho là sẽ bao gồm cam kết của Mỹ về việc hủy kế hoạch áp thuế vào ngày 15/12 tới đối với 156 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, trong đó có điện thoại di động, máy tính xách tay và đồ chơi. Trong khi đó, hãng tin THX cho biết Trung Quốc cũng đang cân nhắc dỡ bỏ những hạn chế đối với gia cầm nhập khẩu.
Tuy nhiên, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết kế hoạch của Chính phủ Mỹ về việc hủy bỏ kế hoạch áp thuế nói trên có thể vấp phải sự phản đối nội bộ và vẫn chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra. Điều này gây ra những lo ngại mới đối với triển vọng đạt thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, từ đó hạn chế đà tăng của các chỉ số trong phiên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục