Các trường đại học của Australia hoan nghênh sinh viên Trung Quốc trở lại

09:58' - 30/01/2023
BNEWS Việc chính phủ Trung Quốc cấm sinh viên học trực tuyến tại các trường đại học ở nước ngoài sẽ khuyến khích khoảng 40.000 sinh viên Trung Quốc quay trở lại Australia học tập.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tổ chức Universities Australia - đại diện cho 39 trường đại học tại Australia - đã bày tỏ hoan nghênh quyết định mới đây của Chính phủ Trung Quốc cấm sinh viên học trực tuyến tại các trường đại học ở nước ngoài.

 

Trong phát biểu ngày 29/1, bà Catriona Jackson, Giám đốc điều hành (CEO) Universities Australia, nhận định động thái trên sẽ khuyến khích khoảng 40.000 sinh viên Trung Quốc quay trở lại Australia học tập, song cảnh báo sẽ có những khó khăn về hậu cần. Bà Jackson cam kết Universities Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ và ngành công nghiệp Australia nhằm đảm bảo các trường đại học có thể nhanh chóng đáp ứng việc tiếp nhận dòng sinh viên từ Trung Quốc cũng như từ các quốc gia khác trở lại.

Trước đó, hãng truyền thông News Corp ngày 29/1 đưa tin Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố quyết định cấm sinh viên nước này học trực tuyến ở các trường đại học nước ngoài, thay vào đó yêu cầu họ quay trở lại học trực tiếp tại trường.

Lĩnh vực giáo dục của Australia đã bị thiệt hại tài chính đáng kể sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến nước này phải đóng cửa biên giới và nhiều sinh viên quốc tế buộc phải về nước.

Một số trường đại học tại Australia đã thu xếp để các sinh viên Trung Quốc học trực tuyến trong khi chưa thể trở lại trường. Đây là ngành xuất khẩu dịch vụ lớn nhất của Australia, đóng góp 40 tỷ AUD (tương đương 28,4 tỷ USD) cho nền kinh tế nước này năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục