Canada: Người nhập cư chiếm gần 25% dân số

07:37' - 26/10/2017
BNEWS Theo số liệu điều tra dân số được Cơ quan Thống kê Canada công bố ngày 25/10, người nhập cư đang chiếm gần 25% dân số nước này, cao nhất trong gần một thế kỷ qua.
Canada: Người nhập cư chiếm gần 25% dân số. Ảnh minh hoạ: AFP

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn số liệu của cơ quan trên cho biết có tới 21,9% trên tổng dân số hơn 35 triệu người là người mới nhập cư hoặc thường trú nhân, gần chạm ngưỡng kỷ lục 22,3% hồi năm 1921 và tăng 2,1 điểm phần trăm so với năm 2006.

Tính trong vòng 10 năm, từ 2006 – 2016, Canada tiếp nhận tổng cộng 1,2 triệu người nhập cư, trong đó có 60,3% là di dân kinh tế. Tuy nhiên, có tới gần một nửa trong nhóm này đi theo chương trình lao động tay nghề cao.

Phần lớn những người mới nhập cư được đưa đến các bang Prairies  thuộc vùng trung tâm nông nghiệp của Canada như Alberta, Manitoba và Saskatchewan.

Trong khi đó, khoảng 39% người nhập cư được đưa tới tỉnh Ontario, giảm so với tỷ lệ 55,9% hồi năm 2001. Dân châu Á và Trung Đông chiếm hơn 60% tổng số người nhập cư vào Canada.

Trong đó, người Philippines chiếm 15,6%; Ấn Độ 12,1%; Trung Quốc 10,6%. Nhóm người nhập cư đông thứ hai là châu Phi với tốc độ tăng 13,4%, chủ yếu do chính sách thu hút những người nói tiếng Pháp của chính quyền tỉnh Quebec. Theo thống kê, gần một nửa người nhập cư châu Phi định cư tại tỉnh này.

Số liệu điều tra dân số năm 2016 cũng cho thấy tốc độ tăng dân số ở nhóm người bản địa (gồm First Nations, Inuit và Metis) cao gấp 4 lần tốc độ tăng trong nhóm không phải người bản địa, đạt gần 1,7 triệu người vào năm 2016.

Trong khi đó, số dân thuộc các cộng đồng thiểu số là 7,7 triệu người, chiếm 22,3% dân số. Trong số này, người gốc Nam Á chiếm 25,1%; Trung Quốc 20,5%; gốc Phi 15,6%.

Cũng theo kết quả điều tra, chỉ có 1/3 dân số Canada có nguồn gốc Anh, 13,6% có nguồn gốc Pháp và hơn 6% là người bản địa gốc.

Các số liệu trên được công bố chỉ vài ngày trước khi Chính phủ Canada chính thức đệ trình lên Hạ viện chỉ tiêu tiếp nhận người nhập cư hàng năm. Đầu năm nay, Canada đặt mục tiêu tiếp nhận 300.000 người nhập cư mỗi năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục