Chỉ số S&P 500 đạt kỷ lục mới

08:55' - 29/10/2019
BNEWS Do tâm lý lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, chứng khoán Mỹ tăng điểm, trong đó chỉ số S&P 500 đạt kỷ lục mới, và lợi nhuận doanh nghiệp khả quan.
Sắc xanh bao trùm sàn chứng khoán New York. Ảnh minh họa: THX/ TTXVN
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 28/10 do tâm lý lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, trong đó chỉ số S&P 500 đạt kỷ lục mới, và lợi nhuận doanh nghiệp khả quan.
Chốt phiên 28/10 chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên mức cao kỷ lục mới 3.039,42 điểm, cao hơn mức kỷ lục 3.027,98 điểm đã thiết lập vào ngày 26/7/ vừa qua. Trong số 206 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả cho đến sáng 28/10 có đến 80% thông báo lợi nhuận vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, theo dữ liệu từ FactSet.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 27.090,72 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq cũng tăng 1% lên 8.325,99 điểm.
Các nhà đầu tư ở Phố Wall cũng rất phấn chấn trước những kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào cuộc họp thứ Tư (30/10) và Liên minh châu Âu (EU) nhất trí gia hạn tiến trình Brexit thêm 3 tháng, tức đến ngày 31/1/2020.
Lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực nhằm nhất trí về văn bản của thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" mà hai bên tuyên bố đạt được ngày 11/10 vừa qua. Tổng thống Trump từng hy vọng hai bên ký kết thỏa thuận này vào tháng 11  tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Chile. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nội dung trong thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và ngân hàng.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt ghi điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,15% lên 5.730,57 điểm và chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 ổn định ở mức 3.625,69 điểm. Tại London (Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 0,09% lên 7.332,28 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,37% lên 12.941,71 điểm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, chỉ số VN-Index giảm 0,09 điểm (0,01%) còn 996,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 183 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.750 tỷ đồng. Toàn sàn có 159 mã tăng và 161 mã giảm.
HNX - Index đóng cửa ở mức 105,04 điểm, tăng 0,33 điểm (0,32%). Khối lượng giao dịch đạt trên 24,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 260 tỷ đồng. Toàn sàn có 69 mã tăng và 66 mã giảm./.
>> Chứng khoán ngày 28/10: VN-Index giảm điểm cuối phiên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục