Chợ Đông Khê chính thức đi vào hoạt động

19:05' - 03/11/2018
BNEWS Chợ Đông Khê (thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đã chính thức đi vào hoạt động sau ba năm kể từ ngày hoàn thành.

 Chợ Đông Khê mới đi vào hoạt động đã thu hút đông đảo tiểu thương, người dân đến kinh doanh, mua bán.

Quá trình đưa khu chợ Đông Khê mới đi vào hoạt động gặp nhiều khó khăn do một số tiểu thương chưa đồng thuận do ngại di dời và tiểu thương cho rằng, khi xây dựng chợ mới, chính quyền chưa tham khảo ý kiến của người dân và tiểu thương.

Ông Ngô Thế Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, Chợ Đông Khê cũ có diện tích 3.600 m2 ở tổ 4, thị trấn Đông Khê được xây dựng đã lâu, chật hẹp, không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ.

Do mặt bằng trong chợ có hạn, vào các ngày chợ phiên, tiểu thương tràn ra mặt đường Quốc lộ 34B, đoạn qua thị trấn Đông Khê gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan thị trấn huyện lỵ ở cửa ngõ tỉnh Cao Bằng.

Đồng thời, chợ Đông Khê cũ án ngữ đường ra vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch An khiến xe cấp cứu vận chuyển người bệnh ra, vào khó khăn, đặc biệt vào ngày chợ phiên.

Vì những lý do đó, huyện Thạch An đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng chợ Đông Khê mới khang trang, ở xóm Đoỏng Lẹng, trên diện tích gần 12.000 m2, gồm các hạng mục như: hai đình chợ, chợ gia súc và các hạng mục phụ trợ.

Năm 2015, công tác chuyển hoạt động kinh doanh của tiểu thương sang gặp khó do khu vực chợ mới chưa có đường nhánh từ trung tâm huyện sang sang chợ, chưa có các hạng mục chợ gia súc, bãi đỗ xe… nên huyện tạm thời để nhân dân quay lại chợ cũ kinh doanh, buôn bán đồng thời tiếp tục đầu tư bổ sung các hạng mục còn thiếu.

Đầu năm 2018, các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành, đạt quy mô chợ loại II, nhưng việc chuyển chợ gặp trở ngại do một số tiểu thương chưa đồng thuận vì ngại thay đổi, sợ sang khu chợ mới kinh doanh ít khách hàng. Đặc biệt, một số ít hộ dân có nhà trong chợ đang kinh doanh, buôn bán tốt không muốn thay đổi chỗ kinh doanh.

Do đó, đã ba năm kể từ khi hoàn thành xây dựng, chợ Đông Khê mới để trống, trong khi khu chợ cũ gây nhiều lo ngại về an toàn phòng chống cháy nổ, mất vệ sinh, mất mỹ quan đô thị, trật tự giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện.

Với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, phát huy hiệu quả khu chợ mới được xây dựng, cấp ủy, chính quyền huyện Thạch An đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Huyện đã thành lập bẩy tổ tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, lắng nghe, giải đáp ý kiến của tiểu thương.

Sau nhiều nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngày 1/11, tất cả tiểu thương tại chợ Đông Khê cũ đã hoàn thành di dời hàng hóa để huyện giải phóng mặt bằng chợ cũ phục vụ xây dựng công trình phúc lợi công cộng. Tiếp đó, các tiểu thương tiến hành sắp xếp ổn định địa điểm kinh doanh tại khu chợ mới.

Sáng 3/11/2018, công trình chợ Đông Khê được đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư; giải quyết được bức xúc trong quản lý trật tự đô thị thị trấn.

Ông Hoàng Văn Thạch, Bí thư Huyện ủy Thạch An chia sẻ: Để vận động tiểu thương chuyển địa điểm kinh doanh từ chợ cũ sang chợ mới, cấp ủy, chính quyền cần có quyết tâm cao, thẳng thắn, cầu thị, lắng nghe, giải đáp ý kiến, kiến nghị của người dân; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận giữa chủ trương của cấp ủy, chính quyền và tiểu thương.

Trong thời gian tới, huyện Thạch An sẽ kiện toàn Ban quản lý chợ Đông Khê, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để các tiểu thương yên tâm buôn bán, góp phần phần vào sự phát kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục