Cho vay hộ gia đình Hàn Quốc sụt giảm lần đầu tiên trong 4 tháng

08:55' - 15/08/2022
BNEWS Các khoản cho vay hộ gia đình được các ngân hàng ở Hàn Quốc gia hạn đã sụt giảm lần đầu tiên trong 4 tháng vào tháng 7/2022, phần lớn do người dân hạn chế đi vay trong bối cảnh lãi suất tăng nhanh.

Theo số liệu được công bố ngày 10/8 từ Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), dư nợ cho vay hộ gia đình của các ngân hàng tại Hàn Quốc đã đạt 1,0605 triệu tỷ won (810,1 tỷ USD) vào cuối tháng 7/2022, giảm 300 tỷ won so với một tháng trước đó.

 

BoK cho biết, các khoản cho vay không đảm bảo và không thế chấp khác trong tháng Bảy vừa qua đã giảm với tốc độ nhanh hơn một tháng trước đó, mặc dù hoạt động cho vay thế chấp tiếp tục tăng trưởng.

Sự sụt giảm trên diễn ra do chi phí đi vay đang tăng lên cùng với việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát. Vào tháng 7/2022, BoK đã tăng lãi suất chủ chốt 0,5 điểm phần trăm, lên 2,25%, mức tăng mạnh nhất và là lần tăng lãi suất thứ sáu kể từ tháng Tám năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 6/2022, các khoản cho vay không đảm bảo và không thế chấp khác của các ngân hàng Hàn Quốc đã giảm 2.200 tỷ won xuống còn 268.200 tỷ won vào tháng trước, chủ yếu do lãi suất cho vay tăng. Mức giảm của tháng Bảy đã tăng tốc từ mức giảm 1.200 tỷ won vào tháng Sáu.

Các khoản cho vay hỗ trợ mua nhà của các ngân hàng đã tăng 2.000 tỷ won so với tháng trước, lên 791.000 tỷ won vào cuối tháng 7/2022. Mức tăng này đã cao hơn so với mức tăng 1.400 tỷ won của tháng Sáu.

Trong khi đó, các khoản cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng đang tăng với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay trong tháng 7/2022, kể từ khi BoK bắt đầu thống kê dữ liệu liên quan vào năm 2009.

Các khoản cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc tính đến cuối tháng Bảy ở mức 1,1374 triệu tỷ won, tăng 12.200 tỷ won so với một tháng trước đó.

BoK cho rằng, sự gia tăng trên là do nhu cầu cao của các doanh nghiệp đối với nguồn vốn hỗ trợ COVID-19 và đầu tư, cũng như các nỗ lực tăng cường cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục