Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng tiếp tục thăm Nga

11:24' - 24/04/2019
BNEWS Sáng 24/4, tại điểm dừng chân ở ga biên giới Khasan thuộc vùng Primorye của Nga, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết đây không phải là chuyến thăm cuối cùng của ông tới Nga.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trước khi lên tàu tới Nga ngày 24/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Nga TASS, sáng 24/4, tại điểm dừng chân ở ga biên giới Khasan thuộc vùng Primorye của Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ vui mừng khi đặt chân tới đất Nga và cho biết đây không phải là chuyến thăm cuối cùng của ông tới Nga.

Nói chuyện với Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Kozlov ra đón tại nhà ga, ông Kim Jong-un nói rằng chuyến công du Nga lần này "chỉ là bước đầu tiên", đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm "không phải là cuối cùng".

Tại Primorye, ông Kim Jong-un đã thăm Nhà hữu nghị Nga-Triều Tiên, còn gọi là "Nhà Kim Nhật Thành", ngôi nhà gỗ được xây dựng từ năm 1986 tại biên giới hai nước để kỷ niệm chuyến thăm của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành tới Liên Xô.

Năm 2011, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il, cha của ông Kim Jong-un, trong chuyến công du Nga cũng đã thăm nhà bảo tàng này.

Sau chặng dừng chân tại ga Khasan, đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp tục hành trình đến thành phố Ussuriysk, miền Nam vùng Primorye, cách ga Khasan 270 km.

Từ đây, đoàn tàu sẽ chạy tiếp 70 km theo tuyến đường sắt xuyên Siberia, hướng tới thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga.

Theo lịch trình, đoàn tàu dự kiến tới Vladivostok sau 16 h địa phương (13 giờ Hà Nội) ngày 24/4. Tại đây, ông Kim Jong-un sẽ di chuyển tiếp tới đảo Rusky, nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến trong ngày 25/4./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục