Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12​

17:36' - 01/12/2017
BNEWS Ngày 1/12, chứng khoán châu Á biến động bất nhất với biên độ giao dịch hẹp, do giới đầu tư quan ngại hơn sau khi kế hoạch cắt giảm thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại vấp phải trở ngại mới.
chứng khoán châu Á. Ảnh: Reuters
Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 94,07 điểm (0,41%), lên 22.819,03 điểm. Đây là phiên lên điểm thứ ba liên tiếp của chỉ số này, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của Phố Wall trong đêm trước và đồng yen yếu. Tính chung cả tuần qua, chỉ số này tăng 1,19%.
Tại Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 19,9 điểm (0,33%), lên 5.989,80 điểm, nhờ sự khởi sắc của các mã cổ phiếu y tế và năng lượng. Tuy nhiên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lại gần như đi ngang khi hạ nhẹ 0,96 điểm (0,04%), xuống 2.475,41 điểm, do hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư nước ngoài diễn ra mạnh mẽ.
Thượng nghị sĩ John McCain vừa tuyên bố ông sẽ ủng hộ kế hoạch cải cách thuế của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, một dấu hiệu tiến bộ đối với nỗ lực của ban lãnh đạo đảng này trong bối cảnh đảng đang hướng tới cuộc bỏ phiếu về việc sửa đổi hệ thống thuế của Mỹ vào cuối tuần. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ ngày 30/11 đã hoãn việc bỏ phiếu thông qua kế hoạch cải cách thuế của đảng Cộng hòa, khi dự luật này gặp vấn đề với một đề xuất sửa đổi của những nghị sỹ có quan điểm ủng hộ thắt chặt tiền tệ nhằm giải quyết chiều hướng thâm hụt ngân sách liên bang sẽ gia tăng mạnh do kế hoạch cải cách thuế gây ra. Động thái trên khiến giới đầu tư quan ngại hơn về lộ trình thực hiện kế hoạch cải cách thuế của ông Trump, qua đó tạo sức ép giảm lên thị trường, dù cho hầu hết giá cổ phiếu của các công ty năng lượng đều bật tăng sau khi các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), trong đó có Nga đã đồng ý gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm chín tháng cho đến cuối năm 2018.
Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong biến động ngược chiều. Chỉ số Hang Seng giảm 103,11 điểm (0,35%), xuống 29.074,24 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite lại “nhích” nhẹ 0,43 điểm, đứng ở mức 3.317,62 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục