Chứng khoán tuần đầu năm Mậu Tuất: Xu hướng tăng còn tiếp tục?

16:10' - 20/02/2018
BNEWS Kết thúc 2 phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất, các chỉ số chứng khoán bứt phá mạnh mẽ với sắc xanh lan tỏa trên thị trường.
Chứng khoán tuần đầu năm Mậu Tuất: Xu hướng tăng còn tiếp tục? Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, kết thúc 2 phiên giao dịch cuối năm Đinh Dậu, VN- INdex tăng tới 55,79 điểm lên 1.059,73 điểm, HNX- Index tăng 6,14 điểm lên 124,31 điểm.
Diễn biến thị trường cho thấy, sự hồi phục của các chỉ số là nhờ hàng loạt mã cổ phiếu trụ cột tăng mạnh như: GAS tăng tới 11,2%, ROS tăng 4%, JVC tăng 8,3%, BVH tăng 4,7%, MSN tăng 4,1%, FPT tăng 7,1%, HPG tăng 4%, VIC tăng 10%, SAB tăng 4%.
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng tăng mạnh. Điển hình như: PLX tăng 7%, PVS tăng 10,6%, PVD tăng 8%, PVB tăng 10,4%, PVC tăng 5,5%, PVO tăng 10,2%.
Có thể thấy rằng, sự tăng trưởng bền vững của các chỉ số cũng có phần đóng góp rất lớn của nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi hầu hết các mã thuộc nhóm cổ phiếu trụ cột này đều tăng như: ACB tăng 9,3%, VCB tăng 5,1%, BID tăng 9,5%, CTG tăng 10,7%, VPB tăng 7,5%, EIB tăng 8,7%, LPB tăng 11,8%, SHB tăng 6,7%, STB tăng 6,4%.
Diễn biến của phiên giao dịch cuối cùng năm Đinh Dậu cho thấy, mức tăng của các cổ phiếu không mạnh bằng phiên giao dịch trước đó ( phiên ngày 12/2), tuy nhiên sắc xanh đã lan rộng ra toàn thị trường và sự tăng trưởng của phiên giao dịch này mang màu sắc bền vững và ổn định hơn.

Độ rộng thị trường đã rất tích cực với 406 mã tăng, 88 mã đứng giá, 133 mã giảm.
Theo giới phân tích, sự hồi phục của thị trường chứng khoán thế giới cộng với nền tảng vĩ mô ổn định và dòng tiền khối ngoại vẫn còn dồi dào sẽ là những nhân tố hỗ trợ cho kỳ vọng về sự bứt phá của chứng khoán Việt Nam.
Thực tế, trong thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất, thị trường chứng khoán thế giới vẫn giao dịch bình thường và có những diễn biến hết sức tích cực.
Sắc xanh liên tục thống trị sàn giao dịch chứng khoán Mỹ từ 12- 16/2. Tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ đầu tiên (14-16/2), chỉ số Dow Jones đã tăng cả 3 phiên liên tiếp với tổng mức tăng gần 600 điểm, tương ứng 2,35%.
Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones tăng 4,3%, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất (theo điểm phần trăm) kể từ tháng 11/2016.
Chỉ số S&P 500 cũng tiến 4,3%, đạt tuần tăng tốt nhất kể từ tháng 1/2013. Còn chỉ số Nasdaq ghi thêm 5,3%, tuần tăng ấn tượng nhất kể từ tháng 12/2011.
Tương tự diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, giá dầu thế giới cũng có sự phục hồi ấn tượng trong quãng thời gian nghỉ Tết Nguyễn đán tại Việt Nam.
Trong phiên ngày 19/2, giá dầu thế giới chạm mức cao nhất trong gần 2 tuần qua do căng thẳng ở Trung Đông, dù những lo ngại về sản lượng dầu gia tăng của Mỹ đã hạn chế đà tăng giá của “vàng đen”.
Cụ thể, tại thị trường London, vào lúc 1 giờ 02 phút sáng ngày 20/2, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 89 xu Mỹ lên 65,73 USD/thùng, sau khi đã có thời điểm chạm mức cao nhất trong 11 ngày qua là 65,75 USD/thùng.
Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng Ba tăng 82 xu Mỹ lên 62,50 USD/thùng, sau khi đã tăng 1,44% lên mức cao nhất kể từ ngày 7/2.
Sự hồi phục của giá dầu có thể là yếu tố hỗ trợ rất tích cực cho nhóm cổ phiếu dầu khí trong tuần giao dịch sắp tới.
Về những diễn biến của kinh tế trong nước, bà bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, kinh tế vĩ mô vẫn tốt, các con số, các chỉ tiêu trong tháng 1 vẫn ổn định và có dấu hiệu tích cực, dòng vốn ngoại vẫn mua ròng và đặc biệt kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết trên cả 2 sàn được thống kê qua báo cáo tài chính Quý IV/2017 cho thấy rất khả quan.
Trên sàn HOSE, có khoảng 97% số công ty niêm yết có lãi và trên HNX con số này là 92%. Doanh thu của các công ty niêm yết tăng 19%, lợi nhuận tăng 26,5%; trong đó lợi nhuận của khối ngân hàng tăng rất mạnh ở mức trên 60% và khối bất động sản hơn 40%.
Như vậy, về mặt kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết rất tốt, đặc biệt các dòng cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường như tài chính ngân hàng, bất động sản...
Theo giới phân tích, tình hình kinh tế của thế giới và Việt Nam vẫn rất tốt, cùng với sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường trong nước có nhiều triển vọng tăng trưởng tốt.
Dưới một góc nhìn khác, nếu xét về yếu tố dòng tiền, có thể nhận thấy rằng dòng tiền khá thận trọng khi 2 phiên cuối cùng của năm Đinh Dậu, khối lượng giao dịch trung bình trên cả 2 sàn vẫn ở mức thấp dưới bình quân 20 phiên, đạt 5.789 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 2 phiên cuối tuần khối ngoại đã quay trở lại bán ròng trên cả 2 sàn.
Cụ thể, trên sàn HOSE khối ngoại bán ròng 16,8 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 636,4 tỷ đồng, tăng 61,5% về khối lượng và tăng 41,2% về giá trị so với phiên trước.
Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 2,68 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 33,01 tỷ đồng, tăng mạnh 737,5% về khối lượng và 232% về giá trị so với phiên trước đó.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, dòng tiền “chảy” vào thị trường những ngày giao dịch cuối cùng năm Đinh Dậu giảm sẽ không gây ra những lo ngoại quá lớn vì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong xu thế tích cực.
Rõ ràng là điều lo lắng nhất trong tâm lý các nhà đầu tư đã được giải quyết khi thị trường chứng khoán quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh trong dịp Tết. Chính vì vậy thị trường chứng khoán trong nước nhiều khả năng vẫn tiếp tục thu hút dòng tiền và tăng mạnh mẽ khi mở cửa trở lại.
Với diễn biến của thị trường hiện tại, nhiều công ty chứng khoán cũng đưa ra nhận định khá tích cực cho tuần giao dịch tới (từ 21- 23/2).
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) cho rằng, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index và HNX-Index hiện tại đều là tích cực với các ngưỡng kháng cự gần nhất tại 1.067 điểm và 125 điểm.
SHS dự báo trong phiên giao dịch đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018 (21/2), VN-Index có thể điều chỉnh trở lại để tiến hành lấp khoảng gap (khoảng trống) từ 1.041-1.052 điểm tạo ra giữa 2 phiên 12/2 và 13/2.
Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS), chỉ số VN Index vẫn để ngỏ khả năng sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn trong phiên giao dịch kế tiếp nếu chịu các tin tức bất lợi từ thị trường thế giới.

Trong 1 xu hướng ổn định dài hạn hơn, xu hướng tăng sẽ tiếp tục quay lại và duy trì bền vững. Ngưỡng kháng cự tiếp theo của chỉ số là 1,072 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 985-1.000 điểm.
PHS cho rằng, đối với sàn Hà Nội, HNX- Index đã có những khởi sắc ấn tượng, xu hướng trong ngắn hạn vẫn là tăng điểm tích cực. Vùng kháng cự tiếp theo có thể là vùng đỉnh cũ 127 điểm.
Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhận định, tín hiệu ngắn hạn của VN-Index và VN30 dịch chuyển lên mức trung tính còn tín hiệu của HNX-Index tạm trở lại mức tích cực.

Mặc dù vậy, các ngưỡng kháng cự mạnh hơn đối với VN-Index và VN30 đang nằm khá gần, lần lượt tại 1065 điểm và 1055 điểm sẽ là một thách thức cho lực cầu khi mà lượng cổ phiếu bắt đáy giá thấp sẽ về tài khoản nhà đầu tư sau kỳ nghỉ lễ.
VCSC dự báo sự giằng co ở vùng giá cao có thể sẽ diễn ra trong phiên giao dịch tới, quanh vùng kháng cự 1065 và 1055 điểm của VN-Index và VN30. Nhiều khả năng các chỉ số này sẽ có xu hướng giảm điểm về phía cuối phiên để có thêm sự tích lũy./.

Xem thêm:

>>>Chứng khoán châu Âu bước vào tuần mới kém khí thế

>>>Các thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm khi Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục